MỚI NHẤT :
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Pele an ủi Neymar

    08:04 Thứ bảy 10/12/2022

    Huyền thoại Pele gửi thông điệp tới Neymar sau khi chân sút này cán mốc 77 bàn cho đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp.

    Ngôi sao của PSG san bằng thành tích 77 bàn của Pele trong màu áo tuyển Brazil, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Selecao" sau trận đấu với Croatia tại tứ kết World Cup 2022 đêm 9/12 (giờ Hà Nội).

    Pele viết trên trang cá nhân: "Tôi đã thấy cậu trưởng thành, cổ vũ cho cậu mỗi ngày và cuối cùng tôi có thể chúc mừng cậu vì cân bằng số bàn thắng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta đều biết thành tích này không chỉ là một con số. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta, với tư cách là những cầu thủ, là truyền cảm hứng cho tất cả".

    "Kỷ lục của tôi được thiết lập cách đây gần 50 năm và cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể tiếp cận được. Cậu làm được điều đó, chàng trai. Tôi đã 82 tuổi và sau ngần ấy thời gian, tôi hy vọng mình truyền cảm hứng cho cậu theo một cách nào đó để cậu đạt được điều này. Hơn thế nữa, tôi hy vọng rằng thành tích của cậu sẽ lan tỏa đến hàng triệu người theo dõi cậu trên thế giới. Di sản của cậu còn lâu mới kết thúc. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người", Pele chia sẻ.

    Trước trận đấu giữa Brazil và Croatia, cuộc tranh cãi về số bàn thắng của Neymar và Pele nổ ra giữa FIFA và Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). FIFA công nhận Neymar ghi 76 bàn, kém một bàn so với Pele. Tuy nhiên, CBF lại tuyên bố cách tính của FIFA bị sai sót.

    Phía CBF cho rằng Pele ghi hơn Neymar đến 18 bàn. Con số này được tính bao gồm cả những trận giao hữu của tuyển Brazil với các câu lạc bộ nước ngoài. Sau đó, cách tính này bị FIFA loại bỏ. Các bàn thắng của cầu thủ chỉ được công nhận khi hai quốc gia đối đầu nhau.

    Neymar không còn cơ hội nới rộng thành tích ghi bàn trong màu áo Brazil khi "Selecao" bị Croatia loại ngay tứ kết. Đây là giải đấu mà ngôi sao 30 tuổi này ghi 2 bàn sau 282 phút thi đấu.

    "Tôi sẽ không tự đóng lại cánh cửa của mình ở đội tuyển nhưng cũng không đảm bảo 100% sẽ trở lại khoác áo Brazil. Tôi cần cân nhắc lại điều gì cần thiết cho tôi và đội tuyển", Neymar lấp lửng về chuyện chia tay ĐTQG sau World Cup 2022.

    Với Pele, sức khỏe của huyền thoại 82 tuổi này có chuyển biến xấu dẫn đến nhập viện hôm 4/12. Các nguồn tin từ ESPN Brazil tiết lộ huyền thoại Brazil dương tính với Covid-19 vào ngày 17/11 và được điều trị bằng thuốc để kiểm soát cơn đau và sốt. Ông cũng phải dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng đồng thời với quá trình hóa trị chống ung thư.

    Duy Luân | 08:00 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...