MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Paulo Fonseca - 'hiệp sĩ Zorro' được chọn của Tottenham là ai?

    12:45 Thứ năm 10/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tottenham có vẻ sẽ bổ nhiệm cựu huấn luyện viên AS Roma, Paulo Fonseca làm HLV trưởng mới của họ.

    Chủ tịch Daniel Levy đang tìm kiếm người lấp vào vị trí còn trống kể từ khi Jose Mourinho ra đi vào tháng 4, và sau khi bị Antonio Conte từ chối, ông có thể đã tìm được mục tiêu ưng ý của mình.

    Câu lạc bộ phía bắc London đang đàm phán để bổ nhiệm cựu 'thuyền trưởng' của Porto và Roma, Paulo Fonseca. Fonseca hiện chính là mục tiêu hàng đầu của Tottenham, và cụ thể là tân giám đốc bóng đá Fabio Paratici.

     - Bóng Đá

     Paulo Fonseca sẽ dẫn dắt Tottenham?

    Paulo Fonseca là ai?

    Fonseca là một huấn luyện viên người Bồ Đào Nha 48 tuổi, sinh ra ở Nampula, Mozambique.

    Sự nghiệp cầu thủ của ông khá mờ nhạt. Ông từng chơi ở vị trí trung vệ, nhưng chưa được trao cho một trận đấu nào tại giải VĐQG cùng FC Porto. Sau đó, Fonseca dành thời gian thi đấu cho những đội ít nổi danh hơn như Leca, Belenenses và Maritimo.

    Ông treo giày vào năm 2005 sau 5 năm gắn bó với Estrela Amadora. Fonseca bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình ngay sau khi giải nghệ, tiếp quản đội trẻ ở đội bóng cuối cùng của ông với tư cách là một cầu thủ, Estrela.

    Với tài năng dẫn dắt của mình, Fonseca sau đó được tiếp quản Dezembro, Odivelas và Pinhalnovense trước khi làm HLV của Aves. Sau đó, ông đã dành thời gian tại Pacos de Ferreira và đưa câu lạc bộ đến vòng loại Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của họ, một thành tích đã giúp ông có được công việc của FC Porto.

    Paulo Fonseca - 'người được chọn' của Tottenham là ai? - Bóng Đá

      Fonseca là một HLV tài năng.

    Nhưng Fonseca đã không trải qua một mùa giải trọn vẹn ở Porto, và sau một thời gian đáng thất vọng, ông đã bị sa thải vào tháng Ba, rồi trở lại Pacos de Ferreira vào năm 2014 trong một năm nữa.

    Fonseca được tiếp quản Braga và cán đích ở vị trí thứ 4 ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, đồng thời giành chức vô địch Taca de Portugal (cúp quốc gia).

    Năm 2016, ông có công việc đầu tiên ở nước ngoài, tiếp quản Shakhtar Donetsk, đội bóng mà ông đã giành tới 3 chức vô địch Premier League Ukraina liên tiếp, 3 cúp Ukraina liên tiếp và 1 siêu cúp Ukraina.

    Fonseca từng giúp Shakhtar Donetsk đánh bại Man City, với chiến thắng 2-1 để tiếp tục đi tiếp vào vòng knock-out của Champions League. Bước vào họp báo sau trận, Fonseca đã mặc trang phục đen và đội mũ đen, trùm khăn y như hiệp sĩ Zorro (nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Johnston McCulley xuất bản năm 1919).

    "Đây chắc chắn là buổi họp báo thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã hứa sẽ mặc trang phục của nhân vật Zorro nếu CLB Shakhtar Donetsk giành quyền vào vòng knock-out Champions League, giờ tôi thực hiện cam kết của mình" - ông Fonseca cho hay.

    Ba năm xuất sắc đó ở Ukraine khiến Fonseca được AS Roma 'tóm gọn', nơi ông trải qua hai năm gắn bó. Trong mùa giải đầu tiên của mình ở Italia, ông đã dẫn dắt Roma cán đích ở vị trí thứ năm trên BXH Serie A, nhưng ông phải đã ra đi vào cuối mùa giải này khi xếp thứ bảy và chịu thất bại ở trận bán kết trước Man Utd tại Europa League, nhường chỗ cho Mourinho.

    (Theo Football London)

    Bale: Tôi trở lại là để giúp Tottenham giành danh hiệu

     
    Minh Tuấn | 12:15 10/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...