MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Paul Scholes và 5 huyền thoại kém duyên trong màu áo ĐTQG

    11:03 Thứ sáu 20/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Không phải cầu thủ nào chơi hay ở cấp độ CLB cũng sẽ tỏa sáng ở ĐTQG.

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

     1. Robbie Fowler: Ông có sự nghiệp cực kỳ thành công trong màu áo CLB. Fowler ghi tổng cộng 252 bàn thắng, phần lớn trong số đó đến từ 9 năm khoác áo Liverpool.

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

     Mặc dù có sự nghiệp lẫy lừng ở cấp câu lạc bộ, Fowler chỉ có 26 lần ra sân và 7 bàn thắng trong màu áo Tam Sư.

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

     2. Nicolas Anelka: Anh là "Gã du mục" đích thực của bóng đá thế giới khi kênh qua rất nhiều đội bóng lớn trong sự nghiệp. Có thể kể đến PSG, Real Madrid, Man City, Chelsea và Juventus.

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    Tuy nhiên Anelka chỉ có 69 trận khoác áo đội tuyển Pháp và ghi 14 bàn thắng, một con số khá khiêm tốn. 

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    3. Franck Ribery: Ngôi sao sinh năm 1983 giành tất cả danh hiệu cao quý nhất trong 12 năm cống hiến cho Bayern Munich. Có thể kể đến 9 chức vô địch Bundesliga, 6 cúp quốc gia và nổi bật là Champions League năm 2013. 

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    Tuy nhiên trong màu áo ĐT Pháp, anh chỉ có 16 bàn sau 81 trận ra sân và không có danh hiệu nào. 

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    4. Ian Wright: Khá giống với Robbie Fowler, Ian Wright đã có một sự nghiệp câu lạc bộ rất thành công - ghi được 305 bàn thắng trong 526 trận ra sân ở Giải hạng nhất và Premier League.  

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    Tuy nhiên trong màu áo Tam Sư, anh chỉ ghi được 9 bàn sau 33 trận ra sân. 4 bàn trong số đó ghi trong trận đối đầu với đội bóng nhược tiểu San Marino. 

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    5. Paul Scholes: Sự nghiệp của Scholes trong màu áo Man Utd chỉ có thể tóm gọn bằng 2 từ "vĩ đại". Anh có cho mình 11 chức vô địch Premier League, 2 Champions League, 3 FA Cup... 

    5 danh thủ không có duyên với màu áo ĐTQG - Bóng Đá

    Tuy nhiên Scholes không có duyên với tuyển Anh khi chỉ có 66 lần ra sân và đóng góp 14 bàn thắng. 

    Bàn thắng của Ribery vào lưới Chelsea

    Endo | 12:20 20/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...