MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Paul Scholes: "Sancho và Greenwood chẳng có đóng góp gì cả"

    09:42 Thứ năm 21/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Paul Scholes hoàn toàn không hài lòng với những gì Manchester United đã thể hiện trong trận thắng Atalanta.

    Vào đêm qua, tưởng chừng như sẽ bị Atalanta 'hủy diệt' khi để thủng lưới đến 2 bàn chỉ trong nửa đầu hiệp một của trận đấu, nhưng rốt cuộc thì Manchester United lại có một cuộc ngược dòng đầy ngoạn mục và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

    Phát biểu sau trận đấu, Paul Scholes tỏ ra cực kỳ lo lắng với màn trình diễn của Man Utd. Thông qua BT Sport, huyền thoại người Anh chia sẻ:

    "Tôi nghĩ, Ole đã tập hợp được một đội gồm những cầu thủ đẳng cấp nhất."

    Man Utd's inspired comeback fails to stop Paul Scholes from 'really worrying' about club - Bóng Đá

     Scholes tỏ ra thất vọng. 

    “Bây giờ, những gì anh ấy cần làm là khiến họ thi đấu tích cực trên sân, nhưng tôi không nghĩ là họ làm được. Họ chỉ biết chờ bóng, đặc biệt là các tiền đạo."

    "Bạn có nghĩ rằng Ryan Giggs và David Beckham chỉ bám biên và chờ bóng đến với họ? Chưa bao giờ. Họ di chuyển liên tục."

    "Sancho và Greenwood chẳng có đóng góp gì cả. Các tiền vệ trung tâm cũng thế, cả Paul Pogba. Toàn đội thì thiếu kỷ luật và thiếu quyết liệt."

    “Các đội bóng giỏi nhất luôn làm mọi cách để giành lại bóng khi họ mất bóng, nhưng Man Utd thì nghĩ rằng họ có thể đi dạo quanh sân và chờ bóng đến chân."

    "Bởi vì họ có tài năng, họ sẽ giành chiến thắng trong nhiều trận đấu. Nhưng, không có được quyền kiểm soát bóng, họ sẽ không giành được danh hiệu.”

    Solskjaer khen ngợi Ronaldo 

     
    Huỳnh Phong | 09:12 21/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...