MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Paul Scholes chỉ trích sao M.U hủy hoại toàn đội ở bàn thua đầu

    17:54 Thứ hai 25/10/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Quỷ đỏ có những nhận xét gay gắt về một cái tên đã không làm tròn trách nhiệm.

    Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã chìm trong thất bại 0-5 ở Old Trafford khi Mohamed Salah lập hat-trick, Naby Keita và Diogo Jota ghi những bàn thắng còn lại để giúp Liverpool đại thắng. Những bàn thua của Quỷ đỏ đến từ sai lầm của nhiều cá nhân và nó diễn ra rất dễ dàng.

    Sau trận đấu, cựu danh thủ Manchester United - Paul Scholes chỉ trích Mason Greenwood. Scholes cho rằng Greenwood đã thi đấu rất hời hợt. Scholes đã chỉ trích vai trò của Greenwood trong bàn thắng mở tỷ số của Liverpool khi tiền đạo này không áp sát để truy cản Virgil van Dijk, sau đó buộc hàng thủ của Quỷ đỏ xáo trộn và dẫn đến bàn thua.

    Mason Greenwood accused of

    Paul Scholes chỉ trích Greenwood.

    Scholes chia sẻ với Premier League Productions:

    “Về mặt chiến thuật, hôm nay thật tệ, thực sự tồi tệ. Nhưng mặt khác của thất bại này, các cầu thủ cũng phải có một số nhận thức chung."

    "Bạn nghĩ gì về biểu hiện của Mason Greenwood trong bàn thua đầu tiên? điều đó gần như là gian lận."

    "Cậu ấy biết mình sẽ không lấy được bóng và cậu ấy cũng biết bản thân phải áp sát như thế nào để ngăn chặn đối phương chuyền bóng, nhưng cậu ấy đã không làm gì cả."

    "Đó gần như là một pha bóng gian lận. Họ lấy được bóng và triển khai lối chơi. Cậu ấy dừng lại và nghĩ rằng mình đã làm xong nhiệm vụ? Cậu ấy không làm tròn trách nhiệm và điều đó hủy hoại toàn đội, tất cả đội hình bị kéo ra khỏi vị trí."

    Solskjaer phát biểu về Ronaldo: 

     
    Minh Trí | 17:24 25/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...