MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Paul Scholes chỉ ra sai lầm của Man Utd khi chiêu mộ Cavani

    05:22 Thứ ba 13/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều ý kiến trái chiều khác nhau xung quanh thương vụ Quỷ đỏ chiêu mộ sát thủ người Uruguay. Cựu danh thủ Scholes đã nói thẳng quan điểm của mình.

     

     Đẳng cấp của Cavani

    Chia sẻ với giới truyền thông, cựu danh thủ Paul Scholes nhận định Man United chỉ nên ký hợp đồng 2,3 tháng với Edinson Cavani thay vì 2 năm. Tiền đạo người Uruguay là một trong 4 bản hợp đồng cuối cùng của Quỷ đỏ ở phiên chợ Hè 2020, bao gồm: Alex Telles, Facundo Pellistri và Amad Diallo.

    Cựu sao PSG sở hữu hơn 200 bàn thắng cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, 50 bàn trong màu áo ĐTQG Uruguay. Chia sẻ trên Stadium Astro, Scholes nhận định:

    "Tôi thừa nhận Cavani là tiền đạo hàng đầu thế giới, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận, cậu ấy đã 33 tuổi và chuẩn bị treo giày. Cavani không ra sân quá nhiều cho PSG mùa giải năm ngoái,".

    Paul Scholes slams ‘very strange’ Edinson Cavani signing - Bóng Đá

    Scholes cho rằng, Man United chỉ nên hỏi mượn Cavani.

    "Sáu năm về trước, Cavani sẽ là bản hợp đồng tuyệt vời giúp Man United nâng tầm đẳng cấp. Mặc dù vậy, thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Man United nên mượn Cavani thay vì trao cho cậu ấy bản hợp đồng 1 năm,".

    "Tương tự như Henrik Larsson, Man United chỉ nên mượn Cavani thay vì mua đứt. Với đẳng cấp của mình, tôi tin cậu ấy sẽ hòa nhập, tỏa sáng trong màu áo Quỷ đỏ,".

    Trong khi đó, sát thủ người Uruguay cũng khẳng định quyết tâm khi khoác lên mình màu áo Man United"Tôi đến Man United để ra sân thi đấu, cống hiến hết mình cho CLB lẫn HLV. Tôi mong muốn thúc đẩy các đồng đội của mình. Đó là quan điểm của tôi về thế giới bóng đá".

    Anh Nguyễn | 04:52 13/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...