MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Paul Pogba trình diễn thượng hạng ra sao trước Bồ Đào Nha?

    20:36 Thứ năm 24/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ sinh năm 1993 thêm một lần nữa khẳng định được giá trị và tầm ảnh hưởng của mình.

    Tiếng còi kết thúc trận đấu tại Puskas Arena vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về Cristiano Ronaldo. CR7 vừa ghi bàn thắng thứ 5 của mình tại EURO 2020, qua đó trở thành tay săn bàn hàng đầu tại giải đấu sau khi vòng bảng khép lại. Karim Benzema cũng được chú ý không kém, bởi lẽ anh đã lập cú đúp giúp ĐT Pháp có được trận hòa và cả ngôi nhất bảng F để gặp Thụy Sỹ ở vòng 16 đội.

    Một trận đấu mãn nhãn được hai đội tạo nên với nhiều pha bóng rực lửa. Và ở đó, Paul Pogba chính là người châm ngòi cho những pha xử lý đẳng cấp thế giới. Như ở màn đọ sức với ĐT Đức, ngôi sao thuộc biên chế Manchester United chơi thong dong nhưng đầy hiệu quả. Vấp phải sự quyết liệt từ Renato Sanches lẫn Danilo Pereira, thế nhưng đó không phải là vấn đề với cầu thủ 28 tuổi.

    Paul Pogba trình diễn thượng hạng ra sao trước Bồ Đào Nha? - Bóng Đá

     Pogba tỏ ra khá toàn diện ở trận đấu vừa qua

    Các thống kê cho thấy, cựu sao Juventus chạm bóng tổng cộng 104 lần, đồng thời đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 97%. Đó là con số tương đối khó tin ở một trận cầu đỉnh cao. Thế nhưng, điều giúp Paul Pogba trở nên khác biệt chính là những pha bóng mang tính then chốt. Anh tung ra tới 21 đường chuyền hướng về phía 1/3 cuối sân, nơi Karim Benzema và Kylian Mbappe luôn chờ sẵn.

    Có 2 lần trong số đó mang tới sự hiệu quả, 1 là cú đặt lòng bị Rui Patricio cản phá của Kylian Mbappe trong hiệp một, 2 là pha thoát xuống ghi bàn của Karim Benzema ở phút 47. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1993 có tổng cộng 9 đường chuyền dài thành công, thu hồi bóng 3 lần, tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội và tung ra 2 cú dứt điểm hướng về phía khung thành Bồ Đào Nha.

    Nếu không có sự xuất sắc của Rui Patricio, Paul Pogba có lẽ đã vẽ nên một siêu phẩm khiến cầu trường Puskas Arena nổ tung. Có thể thấy được sự khác biệt giữa Paul Pogba tại ĐTQG và Paul Pogba tại Manchester United. Ngôi sao mang dòng máu Guinea chia sẻ, anh có chút tự do hơn và thường xuyên xâm nhập vòng cấm khi chơi cho Quỷ đỏ.

    Paul Pogba trình diễn thượng hạng ra sao trước Bồ Đào Nha? - Bóng Đá

     Số 6 của ĐT Pháp tỏ ra nguy hiểm với những đường chuyền dài xé toạc hàng thủ đối phương. 

    Đó là khi Paul Pogba được bố trí đá dạt cánh trái hoặc cánh phải - một điều tương đối mới lạ trong cách vận hành của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Thế nhưng, khi trở về màu áo ĐT Pháp, Paul Pogba lại chú trọng vào việc xây dựng lối chơi và chỉ tập trung ở khu trung tuyến. Theo lý giải của cầu thủ 28 tuổi, ở Les Bleus có những cầu thủ tấn công hàng đầu như Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann.

    Vì thế, việc Paul Pogba không nhô cao đơn giản là vì không muốn giẫm chân các đồng đội của mình. Nhưng ngay cả khi ít được tự do hơn ở CLB, anh vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao nhờ những đường chuyền đầy sắc bén. Nếu cầu thủ thuộc biên chế Manchester United duy trì phong độ, có lẽ đoàn quân của HLV Didier Deschamps sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào ở EURO 2020. 

    HLV Didier Deschamps đánh giá phong độ của ĐT Pháp: 

     
    Giang Nam | 20:06 24/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...