MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Paul Parker chỉ ra David Beckham của Man United

    11:40 Thứ năm 15/12/2022

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Man United, Paul Parker tin rằng Bruno Fernandes có thể phát triển thành một cầu thủ chạy cánh phải, tương tự như huyền thoại Quỷ đỏ David Beckham.

     

    Bruno Fernandes đã ghi 3 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo cho Man United mùa này, trong vai trò số 10. Tuy nhiên, anh chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải cho Bồ Đào Nha cho đến khi họ bị loại khỏi World Cup bởi Ma-rốc ở vòng tứ kết. Dù không chơi ở vị trí sở trường, nhưng cầu thủ 28 tuổi để lại dấu ấn đậm nét, khi ghi 2 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo trong 4 lần ra sân ở Qatar.

    Paul Parker chỉ ra David Beckham của Man United - Bóng Đá

     Fernandes được Parker so sánh với Becks.

    Parker nói: "Bruno Fernandes đã chơi tuyệt vời cho Bồ Đào Nha tại World Cup và cậu ấy có vẻ thích thú khi chơi ở cánh phải. Tôi muốn so sánh cậu ấy với David Beckham.

    Beckham cũng chơi ở vị trí tiền vệ cánh nhưng anh ấy được tự do di chuyển đến bất cứ đâu chúng tôi muốn. Cậu ấy không có tốc độ để đánh bại đối phương và đó là điều tương tự với Fernandes. Nhưng sẽ dễ dàng hơn để tìm khoảng trống ở cánh và tôi nghĩ rằng Fernandes có thể làm rất tốt vai trò của Beckham."

    Vũ khí sở trường của Becks là những quả tạt có độ chính xác và sát thương cao. Đó là điều mà Fernandes còn thiếu và cần phải học hỏi nhiều nếu muốn làm tốt nhiệm vụ của mình ở cánh phải.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 11:10 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...