MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Paul Merson chỉ rõ lý do Harry Kane sa sút

    04:52 Chủ nhật 04/12/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo 29 tuổi chưa có bàn thắng nào tại World Cup 2022. Một điều đáng lo ngại với tuyển Anh của Gareth Southgate.

     

    Harry Kane là cây săn bàn chính của Anh tại World Cup 2022. Tiền đạo 29 tuổi chưa nổ súng tại Qatar nhưng đóng góp 3 kiến tạo cho các đồng đội. Nhiều quan điểm cho rằng Kane đang gặp vấn đề về phong độ, thể lực.

    Ngôi sao sinh năm 1993 dính chấn thương ở chiến thắng 6-2 của Anh trước Iran. Trận đấu tiếp theo, Kane trấn an CĐV khi chơi trọn vẹn 90 phút ở trận hòa 0-0 giữa Tam Sư và Mỹ.

    Chia sẻ trên báo chí, cựu danh thủ Paul Merson cho rằng, khả năng ghi bàn của Kane có khả năng bị 'hao mòn' khi Anh bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Thầy trò Gareth Southgate sẽ chạm trán Senegal ở vòng 16 đội.

    "Harry Kane thích được ra sân cống hiến, chơi bóng. Thế nhưng, tôi nghĩ cậu ấy nên ngồi ngoài ở trận đấu với Mỹ hoặc xứ Wales. Thời điểm hiện tại, Kane thiếu đi sự sắc bén cần thiết" Merson chia sẻ trên Daily Star.

    Paul Merson explains why England captain Harry Kane should have dropped himself at the World Cup - Bóng Đá

    Kane trong màu áo Tam Sư.

    "Kane có thể sở hữu nhiều pha kiến tạo nhất nhưng Tam Sư cần cậu ấy hiện diện trong vòng cấm. Đoàn quân Gareth Southgate sẽ không vô địch nếu Kane không ghi bàn".

    "Với tình hình thể lực của cậu ấy hiện tại, Kane cần cân nhắc đến quyết định nghỉ ngơi ở một vài thời điểm. Kane không đạt trạng thái thể lực 100%".

    "Nhiều ý kiến cho rằng Callum Wilson nên đá chính ngay từ đầu. Wilson chơi tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, đẳng cấp của cậu ấy chưa thể so bì với Kane".

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 04:22 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...