MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Paul Merson ca ngợi tân binh Arsenal

    09:33 Chủ nhật 11/09/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa đóng góp nhiều cho Pháo thủ sau khi cập bến sân Emirates từ Porto mùa hè qua.

     

     Fabio Vieira đã có một khởi đầu chậm chạp ở Arsenal. Pháo thủ duyệt chi 34 triệu bảng Anh để mang tiền vệ người Bồ Đào Nha về sân Emirates từ Porto mùa hè qua. Đây rõ ràng là bản hợp đồng nhiều bất ngờ của đội bóng bắc London.

    Vieira có trận đá chính đầu tiên dưới triều đại Mikel Arteta ở chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Zurich ở Europa League. Trước đó, Vieira vào sân từ băng ghế dự bị ở trận thua 1-3 của Arsenal trước Man United. Tiền vệ 22 tuổi dính chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải.

    Bất chấp những dấu ấn của Vieira chưa quá nổi bật, cựu danh thủ Paul Merson vẫn đánh giá cao tân binh Arsenal. Phát biểu trên chuyên mục Sportskeeda, Merson cho hay:

    PAUL MERSON USES 2 WORDS TO SUM UP ARSENAL SIGNING FABIO VIEIRA - Bóng Đá

    Vieira trong màu áo Arsenal. 

    "Fabio Vieira đã vào sân ở trận gặp Man United và tạo ra tác động tốt. Mặc dù vậy Pháo thủ cần lấy lại tinh thần sau trận thua đầu tiên của mùa giải. Vieira là một cầu thủ thú vị. Tôi hy vọng Arsenal sẽ chơi với đội hình tốt nhất của mình và đừng tìm cách thử nghiệm".

    Sự thiếu vắng Vieira không gây ra nhiều phiền toái cho đoàn quân Mikel Arteta. Arsenal có chuỗi trận 5 trận toàn thắng từ đầu mùa giải khi tiền vệ người Bồ không ra sân.

    Về lâu về dài, Arsenal cần một phiên bản Vieira tốt nhất khi họ phải chinh chiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Trong khi đó, tiền vệ người Bồ sẽ cần cải thiện nền tảng thể lực nếu muốn thi đấu tốt ở môi trường đòi hỏi sức mạnh và tốc độ như Premier League.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 09:03 11/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...