MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Paul Merson ca ngợi mục tiêu chạy cánh của Arsenal

    23:51 Thứ năm 07/03/2024

    BongDa.com.vn Bình luận viên Paul Merson đã ca ngợi mục tiêu của Arsenal là Pedro Neto, tin rằng anh thậm chí có thể chơi cho Manchester City.

    Arsenal đã theo dõi Neto cho một thương vụ tiềm năng vào mùa hè. Wolves được cho đang yêu cầu khoảng 60 triệu bảng để bán Neto vào cuối mùa giải. Neto đã chơi xuất sắc ở mùa giải này khi ghi 2 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 18 lần ra sân ở Premier League.

    Arsenal có thể coi cầu thủ 23 tuổi này là sự cạnh tranh lý tưởng cho cả Gabriel Martinelli và Bukayo Saka. Paul Merson đã đưa ra quan điểm của mình: "Pedro Neto là cầu thủ mà tôi đã nói đến vô số lần trong mùa giải này, cậu ấy là một tài năng tuyệt vời."

    Neto - Bóng Đá

     Neto nằm trong tầm ngắm Arsenal.

    "Cậu ấy có thể chơi cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, kể cả Manchester City, tôi không thể tin cậu ấy sẽ ở lại Wolves sau khi mùa giải kết thúc. Trước chấn thương, tôi nghĩ cậu ấy hơi tham lam, nhưng cậu ấy đã trở lại, trở thành một cầu thủ giỏi hơn và thường xuyên đưa ra những quyết định đúng đắn."

    Dù vậy việc chuyển đến Bắc London sẽ khiến Neto từ vị trí đá chính trở thành người phải chiến đấu để giành suất ra sân, đó có thể là điều khiến anh phải suy nghĩ.

    Thanh Vũ | 23:21 07/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...