MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Pau Torres từng từ chối Chelsea vì 1 lý do, lý do đó nay không còn

    13:34 Thứ tư 27/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đang tìm cách củng cố hàng thủ của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi nhiều hậu vệ sẽ ra đi cùng lúc.

     

    Trung vệ Pau Torres của Villarreal là cầu thủ gần nhất được cho là sẽ chuyển đến Chelsea. Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều chuẩn bị rời Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do, để lại những khoảng trống lớn ở tuyến sau.

    Thomas Tuchel đang phải đối mặt với một mùa hè bận rộn. Một số mục tiêu đã xuất hiện cho kế hoạch củng cố hàng thủ, trung vệ Jules Kounde của Sevilla đứng đầu trong danh sách ưu tiên của họ. Khi mọi thứ ổn định, khả năng chỉ còn Thiago Silva và Trevoh Chalobah có thể đá trung vệ cho The Blues, mặc dù Cesar Azpilicueta và Malang Sarr đôi cũng có thể thi đấu ở đây.

    Fabrizio Romano delivers update on Man United link to Pau Torres - Bóng Đá

     Torres là mục tiêu của nhiều đội bóng Anh.

    Theo Fabrizio Romano, một cái tên mới đã gia nhập danh sách mục tiêu của Chelsea là hậu vệ Pau Torres của Villarreal. Torres được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến Manchester United và Chelsea vào mùa hè năm ngoái khi anh giúp Tây Ban Nha vào bán kết EURO 2020, nhưng không có thương vụ nào thành hiện thực.

    Tuy nhiên, lý do khiến anh ở lại có thể khiến Chelsea có hy vọng vào mùa hè này. Phát biểu vào tháng 11, Torres tiết lộ rằng anh không muốn ra đi sau khi đã giúp đội bóng của mình giành quyền dự Champions League: "Sức hút của việc chơi Champions League với đội bóng đến từ quê hương của tôi là rất lớn. Tôi đã rõ ràng ngay từ đầu. Đây mới chỉ là lần thứ tư Villarreal giành quyền dự Champions League, điều đó cho thấy nó khó khăn như thế nào, và đó là một giấc mơ của tôi."

    "Chủ tịch không gây áp lực cho tôi, mặc dù họ có thể kiếm được nhiều tiền. Ông ấy luôn nói 'quyết định là của cậu', rằng ông ấy sẽ tôn trọng điều đó. Tôi đánh giá cao điều đó."

    Manchester United ready to pay £50m Pau Torres release clause - Bóng Đá

     Torres đã hoàn thành giấc mơ đầu tiên của mình.

    "Những gì tôi có thể trải nghiệm với CLB là không thể lặp lại. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở thị trấn của mình, với những người thân thiết của tôi, nhóm chúng tôi có và những người chúng tôi đã mua về - [Arnaut] Danjuma, Boulaye [Dia], Gerard [Moreno] đã gia hạn. Tôi đang tận hưởng nó. Đó là một năm đặc biệt, cả đội rất thân thiết, đó là lý do tôi ở lại."

    Giờ đây khi đã vào bán kết C1 sau khi hạ gục Bayern Munich, Villarreal có thể sớm nhận được sự tiếp cận từ Chelsea cho chữ ký của Torres. Sau khi hoàn thành giấc mơ được chơi ở Champions League với đội bóng quê hương, anh có thể cảm thấy rằng mùa hè này là thời điểm thích hợp để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

    Thanh Vũ | 13:04 27/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...