MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Pau Torres: Salah và Mane đáng sợ hơn Lewandowski

    14:00 Thứ tư 27/04/2022

    Trước thềm Liverpool đấu Villarreal ở lượt đi bán kết Champions League, Pau Torres nhận định Mohamed Salah và Sadio Mane đáng sợ hơn so với Lewandowski.

    Villarreal là bất ngờ lớn nhất ở Champions League 2021-22. Đội quân của HLV Unai Emery lần lượt loại những đối thủ mạnh để vào đến bán kết.

    Một trong những điểm nhấn làm nên chiến thắng cho Villarreal là Pau Torres. Trung vệ người Tây Ban Nha xuất sắc trong phòng ngự và còn hiệu quả khi tham gia tấn công.

     - Bóng Đá

     Pau Torres đánh giá Salah và Mane nguy hiểm hơn so với khi đối đầu Lewandowski.

    Ở bán kết, "Tàu ngầm vàng" phải đối mặt với một trong ít đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu mùa này: Liverpool của Jurgen Klopp.

    Trước thềm trận lượt đi với Liverpool trên sân Anfield, Pau Torres có những nhận định về sức mạnh của đối thủ, đặc biệt là Sadio Mane và Mohamed Salah.

    "Salah và Mane nổi bật hơn so với Lewandowski", Pau Torres trả lời trong cuộc trò chuyện với tờ El Pais.

    Trung vệ 25 tuổi đánh giá: "Salah và Mane đặc biệt nguy hiểm từ những đường chuyền của Thiago Alcantara. Nhờ đó, họ có thể tấn công vào các khoảng trống dễ dàng hơn.

    Lewandowski là một tay săn bàn bẩm sinh: anh ấy có cơ hội dứt điểm và mang về bàn thắng. Với Salah và Mane, bạn phải nhận thức rõ hơn về phía sau của mình, về những pha di chuyển khi đối phương đột nhập.

    Trên hết là tránh một chọi một, vì đơn giản họ rất nhanh nhẹn. Không giống như Bayern, Liverpool đánh trực diện nhiều hơn vào các tiền đạo của họ, những người có tốc độ hơn hản. Salah, Mane, Jota, Luis Diaz... họ là những người rất giỏi, thể lực tốt, biết tận dụng những gì tối thiểu mà bạn tạo cho họ".

    Pau Torres thừa nhận Liverpool sẽ cảnh giác hơn sau những bất ngờ mà Villarreal tạo ra trước Juventus và Bayern Munich. Dù vậy, anh vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tích cực trước 60.000 khán giả trên sân Anfield.

    "Bây giờ chúng tôi không còn nhiều yếu tố ngạc nhiên. Chúng tôi đã gây bất ngờ cho Juventus và Bayern. Liverpool hiểu rằng nếu Villarreal vào bán kết là bởi vì chúng tôi đang làm điều gì đó đúng đắn.

    Chúng tôi sẽ phải giành kết quả tốt ở Anfield về nhà với cơ hội vượt qua vòng bán kết. Họ là ứng viên được yêu thích rõ ràng. Không chỉ vượt qua bán kết mà còn về khả năng giành chức vô địch. Nhưng họ phải chứng minh điều đó trên sân, trước chúng tôi".

    KN | 10:15 27/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...