MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Partey vẫn khiến CĐV Arsenal lo lắng

    21:37 Thứ hai 29/01/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Arsenal Blog trước cuộc đối đầu Nottingham Forest, HLV Mikel Arteta của Arsenal xác nhận tiền vệ Thomas Partey vẫn chưa thể trở lại thi đấu.

    Partey đã dính phải một chấn thương nặng và nghỉ thi đấu từ tháng 10/2023, vấn đề này khiến ngôi sao 30 tuổi bỏ lỡ chiến dịch AFCON 2024 với tuyển Ghana. 

    Truyền thông Anh nhiều ngày gần đây đưa tin cựu sao Atletico Madrid sẽ có thể trở lại ở trận đấu với Forest tại vòng 22 Premier League 2023/24 rạng sáng thứ 4 tới nhưng mới đây, HLV Arteta khẳng định cầu thủ sinh năm 1993 vẫn chưa đủ thể lực sau quãng thời gian dài dưỡng thương. 

    “Partey sẽ không có mặt trong danh sách thi đấu của đội vào thứ 4”, Arteta nói trên Arsenal Blog. “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp trong đội hình, cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi nhưng hiện tại Partey vẫn chưa sẵn sàng”. 

    Khi được hỏi liệu tiền vệ người Ghana sẽ tái xuất ở trận đấu với Liverpool vào cuối tuần, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn lưỡng lự. 

    “Cậu ấy sẽ được kiểm tra thêm, nhưng theo tôi cậu ấy đã rất gần ngày trở lại”, Arteta nói thêm. 

    ARTETA RULES PARTEY OUT OF FOREST TRIP, ADMITS KEY DUO ARE DOUBTS - Bóng Đá

     Partey vẫn chưa thể trở lại thi đấu. 

    Ngoài ra, trong buổi phỏng vấn trên, nhà cầm quân 41 tuổi còn cập nhật thêm về tình trạng của bộ đôi Gabriel Magalhaes cũng như Declan Rice, những người không thể thi đấu trọn vẹn ở trận thắng 5-0 trước Crystal Palace vòng 21 bởi các vấn đề khác nhau. 

    “Rice vẫn có thể tập luyện nhưng không thể hoàn thành trọn bộ giáo án, hy vọng cậu ấy sẽ ổn”, Arteta nói. “Magalhaes gặp vết đau ở đầu gối nhưng giống Rice, cậu ấy sẽ được kiểm tra thêm trước trận đấu”.

    Việt Tùng | 21:07 29/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...