MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Partey tự chấm mình số điểm thấp không tưởng cho màn trình diễn ở Arsenal

    19:39 Thứ hai 06/12/2021

    BongDa.com.vn Thomas Partey cho biết anh chưa thực sự hòa nhập với Premier League và chỉ chấm mình điểm 4 (trong thang 10) kể từ ngày anh gia nhập Arsenal.

    Thomas Partey là một trụ cột của Arsenal kể từ khi anh chuyển đến sân Emirates với giá 45 triệu bảng vào mùa Hè năm 2020. Tuy nhiên, tiền vệ người Ghana vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn ở đội bóng mới.

    Partey tự chấm mình số điểm thấp không tưởng cho màn trình diễn ở Arsenal - Bóng Đá

     Partey đã chơi không tốt trong trận gặp Man Utd.

    Partey nói với Sky Sports News: "Tôi cho mình 4 điểm [trong thang 10], bởi vì có những khoảnh khắc tôi thực sự có thể làm tổn thương đối thủ nhưng cũng có những khoảnh khắc tôi mất tập trung và đó là khi mọi thứ tệ đi. Đây là lúc bạn nhận ra rằng bạn phải trở nên tốt hơn."

    Sau màn trình diễn thảm họa trước Man Utd, Partey hứa rằng anh sẽ chăm chỉ tập luyện để cải thiện phong độ. Partey cho biết: "Ngay từ đầu trận (gặp Man Utd), tôi đã có một vài khoảnh khắc tặng quả bóng cho đối phương và ai đó đang xem TV ở nhà hay trên SVĐ có thể dễ dàng thấy được điều này."

    "Cuối cùng, tôi phải hài lòng với một số khoảnh khắc, tôi phải học từ những phần chưa tốt và cố gắng làm tốt hơn. Tôi nghĩ họ yêu cầu nhiều hơn và về cá nhân tôi, tôi biết tôi có thể cống hiến nhiều hơn. Tôi phải tiếp tục làm việc và khi kết thúc, tôi sẽ cho thấy thành quả," Partey khẳng định quyết tâm. 

    Có thể nói từ khi Granit Xhaka gặp chấn thương Partey đã gặp khó rất nhiều trong việc chiến đấu ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, hôm nay, tiền vệ người Thụy Sĩ đã trở lại sân tập của Arsenal. Và có khi đó là một động lực lớn để Partey chơi tốt trong tương lai.

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Mikel Arteta tại Arsenal:

     
    Ngọa Long | 19:09 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...