MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Park Ji-sung trên con đường trở lại Old Trafford

    12:39 Thứ sáu 08/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Park Ji Sung đang nỗ lực để trở thành một HLV và có thể làm việc tại Old Trafford trong tương lai không xa.

     

    Trước Son Heung Min, Park Ji Sung có thể xem là cầu thủ châu Á thành công nhất tại Premier League. Cầu thủ chạy cánh này không phải lúc nào cũng có tên trong đội hình xuất phát của Man Utd nhưng mỗi khi ra sân anh luôn thi đấu hết sức mình. Những bước chạy không biết mệt mỏi của tuyển thủ Hàn Quốc một thời đã làm say đắm nhiều CĐV Quỷ đỏ. 

    Park Ji-sung trên con đường trở lại Old Trafford - Bóng Đá

     Park Ji Sung từng chơi cho Quỷ đỏ từ năm 2005 đến 2012.

    Mùa bóng trước, ở tuổi 41, Park Ji Sung đã đến Anh trong một chuyến phiêu lưu với QPR. Đây là CLB mà anh gắn bó trong giai đoạn cuối sự nghiệp và cũng là nơi anh học làm HLV. Mùa Đông năm ngoái, Park đã thử sức với công việc huấn luyện đội U16, trong bối cảnh đang chờ hoàn thành bằng B.

    Cựu tiền vệ rất hào hứng khi chia sẻ trải nghiệm đó: "Đến QPR, tôi thực sự muốn xem họ phát triển các cầu thủ trẻ như thế nào. Tôi đã học được nhiều điều từ các cậu nhóc cũng như HLV."

    "Tôi rất ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Chris Ramsey - Giám đốc kỹ thuật, đối với bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ. Thật không bình thường khi một người hay tham gia với đội một như Chris, lại quan tâm rất nhiều vào hệ thống trẻ. Nó thật ấn tượng. Bạn có thể thấy triết lý của anh ấy thật tuyệt vời. Tất cả đều cần thời gian nhưng khi quá trình này diễn ra tốt đẹp, CLB sẽ được hưởng lợi lâu dài từ đó. Tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy," Park nói thêm.

    Thời điểm này, rất nhiều đồng đội của anh đã học xong bằng huấn luyện và bắt đầu dẫn dắt một vài đội bóng chuyên nghiệp. Wayne Rooney trong một năm qua đã chỉ đạo Derby County. Ruud van Nistelrooy đang thử sức ở quê nhà với đội bóng giàu thành tích PSV Eindhoven. Có lẽ, giấc mơ của cầu thủ từng khoác áo số 13 tại Old Trafford cũng vậy và anh có những cơ sở để hy vọng. 

    Park Ji-sung trên con đường trở lại Old Trafford - Bóng Đá

     Trong một ngày không xa, Park Ji Sung có thể huấn luyện đội trẻ Man Utd.

    Erik Ten Hag và ê kíp của mình đang hướng mắt về thị trường Hà Lan. Trong những ngày khởi nghiệp, Park đã chơi bóng tại PSV trước khi đầu quân cho Man Utd vào năm 2005. Trợ lý Steve McClaren của Ten Hag cũng làm việc nhiều năm với CLB Twente. Hồi đầu mùa Hè vừa qua, đã có thông tin HLV trưởng của Man Utd muốn mời Van Nistelrooy và Van Persie về làm trợ lý, nhưng vì nhiều lý do cả hai đã từ chối. 

    Tin rằng, việc mời những cựu cầu thủ trở lại làm công tác đào tạo trẻ đang là một xu hướng của Man Utd. Người đồng đội của Park, Darren Fletcher giờ đang làm Giám đốc kỹ thuật, vậy nếu có bằng B về công tác huấn luyện, người ta hoàn toàn có thể thấy Park Ji Sung trở lại Old Traffrod trong một vai trò nào đó. 

    (theo Mirror)

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 12:09 08/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...