MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Ozil muốn trở lại đội hình chính, Arteta nói 1 câu

    06:23 Thứ bảy 02/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Pháo thủ đã đưa ra quan điểm về tương lai của người đồng đội cũ.

    Dù còn hợp đồng cho đến cuối tháng 6/2021 tại Emirates, song tiền vệ Mesut Ozil có thể đã chơi trận đấu cuối cùng của mình cho Arsenal.

    Ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu khởi tranh, cầu thủ người Đức bị HLV Mikel Arteta bật bãi khỏi kế hoạch phát triển câu lạc bộ, thậm chí vào thời khắc Pháo thủ rơi vào tình cảnh khủng hoảng trầm trọng, vị chiến lược gia 38 tuổi vẫn không màng đến người đồng đội cũ.

    Trước tình hình này, nhiều đồn đoán cho rằng Arteta sẽ tìm cách tống khứ Ozil khỏi Emirates ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên theo chia sẻ mới đây của thuyền trưởng 38 tuổi trước truyền thông, tương lai của ngôi sao người Đức vẫn chưa được ban lãnh đạo Pháo thủ định đoạt.

    "Bạn phải tôn trọng hợp đồng của các cầu thủ," Arteta chia sẻ trên Sky Sports.

    Juventus 'turn down chance to sign Arsenal's Mesut Ozil for free in January' - Bóng Đá

     Tương lai của Ozil tại Arsenal đang bị đặt dấu hỏi lớn.

    "Những gì bạn có thể làm chỉ là cố gắng cởi mở với họ, thông báo cho họ biết ý định CLB, vai trò của họ trong đội và lý do tại sao lại như vậy. Họ được quyền đưa ra quyết định cuối cùng vì họ còn hợp đồng ở đây."

    Khi được hỏi liệu Ozil có thể trở lại đội hình Arsenal sau phiên chợ Đông hay không, Arteta nói tiếp:

    "Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng và chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng khi giai đoạn này kết thúc."

    Arteta nói về việc Ozil bị loại khỏi đội hình tham dự EPL:

     
    Trường Sơn | 05:53 02/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...