MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Owen từng rất ghét Beckham

    10:33 Thứ sáu 01/12/2023

    BongDa.com.vn Michael Owen vẫn cảm thấy phẫn nộ sau chiếc thẻ đỏ khét tiếng của David Beckham trong trận gặp Argentina ở World Cup 1998.

    Trong cuộc đụng độ giữa đội tuyển Anh và Argentina, diễn ra tại vòng 1/8 World Cup 1998, tiền vệ David Beckham đã nhận một thẻ đỏ vì đá vào người Diego Simeone. Chung cuộc, "Tam sư" dừng bước khi để thua đại diện tới từ Nam Mỹ ở loạt sút luân lưu.

    Cầu thủ của Manchester United nhận chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông và người hâm mộ Anh trong nhiều tháng, sau hành động với Simeone. Giờ đây, cựu tiền đạo Michael Owen - cầu thủ tỏa sáng ở World Cup 1998 và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào chính lưới Argentina - cho biết, anh vẫn cảm thấy cay đắng về những gì Beckham đã làm sau 25 năm.

    Phát biểu trên chương trình Up Front with Simon Jordan của William Hill, Owen nói: "Đầu tiên, tôi không tin cú đá của David Beckham vào Diego Simeone dẫn đến tấm thẻ đỏ, nhưng điều đó không liên quan. Beckham đã phạm sai lầm và đó là lý do khiến tôi phẫn nộ. Đối với đời cầu thủ, bạn không có nhiều cơ hội tại World Cup và Beckham mắc một sai lầm lớn - anh ấy sẽ thừa nhận điều đó. Có thể nói chính hành động của Beckham góp phần khiến chúng tôi bị loại và đó là một điều tai hại".

    Owen từng rất ghét Beckham - Bóng Đá

    Michael Owen và David Beckham là những siêu sao của bóng đá Anh cuối thập niên 90.

    "Tôi phẫn nộ với hành động của Beckham vì đủ loại lý do. Nếu anh ấy không làm thế, chúng tôi có thể đánh bại Argentina. Chúng tôi là đội chơi hay hơn và có đội hình tốt. Nhưng tất nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá", Quả bóng vàng 2001 nhận xét thêm.

    Chiếc thẻ đỏ của David Beckham ở World Cup 1998 gây ra một trong những tranh cãi lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Beckham từng là "kẻ thù công khai số một" của người hâm mộ bóng đá Anh trong khoảng thời gian dài.

    Song, kể từ năm 1998 trở đi, "Tam sư" chơi tiến bộ lên nhưng cho đến nay vẫn chưa thể có lần vô địch World Cup hay EURO. Với dàn nhân sự ở thời điểm hiện tại, tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch châu Âu, diễn ra tại Đức vào năm 2024.

    Minh Đức | 10:03 01/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...