MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Owen Hargreaves chỉ ra ngòi nổ khác biệt với phần còn lại của Chelsea

    18:42 Chủ nhật 21/02/2021

    BongDa.com.vn Đại diện tây London đã có trận hòa đáng thất vọng trước Southampton, nhưng không phải mọi cầu thủ của họ đều chơi dưới sức.

    Như đã biết, vừa qua Chelsea đã phải chấp nhận một kết quả hòa trước Southampton. Họ bị chọc thủng lưới trước bởi pha lập công của Takumi Minamino và phải nhờ đến quả đá phạt đền thành công của Mason Mount mới kiếm được 1 điểm.

    Đó là một trận đấu không tốt của The Blues, thế nhưng cá nhân Mason Mount vẫn thi đấu rất tốt, và anh đã nhận được những lời có cánh từ cựu danh thủ Owen Hargreaves:

    "Pha đá penalty tuyệt vời. Công bằng mà nói, Mason Mount là cầu thủ tấn công duy nhất của Chelsea có được sự sắc bén. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự đã chơi rất tốt.

    'Everything he touched was positive': Ex-PL player Owen Hargreaves heaps praise on Mason Mount - Bóng Đá

    Tài năng của Mason Mount là rất lớn, và anh là nhân tố quan trọng trong đội hình của Chelsea.

    Mọi pha chạm bóng của cậu ấy đều rất tốt. Thế nhưng trái lại, các ngòi nổ khác của Chelsea lại không có được sự tập trung." - Hargreaves nói trên Premier League Productions.

    Ở một diễn biến khác, nói về bàn thua của Chelsea, cựu thuyền trưởng Arsenal - Arsene Wenger nhận định như sau: "Minamino thi đấu như một nghệ sĩ, nhưng tôi cũng phải nói rằng Chelsea đã thể hiện khả năng phòng ngự quá tồi. Kurt Zouma hoàn toàn mất phương hướng, tạo ra khoảng trống giữa cậu ấy và Cesar Azpilicueta và hãy để ý xem Reece James đang ở đâu. Họ không cho thấy bất kỳ sự liên kết nào..." 

    Top 5 bàn thắng đẹp nhất của The Blues vào lưới Southampton:

     
    Anh Tú | 18:12 21/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...