MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Oseni chấn thương, CLB Hà Nội gặp khó trước giai đoạn lượt về

    10:42 Thứ ba 25/06/2019

    BongDa.com.vn Tìm người thay thế Oseni sẽ là bài toán đau đầu cho HLV Chu Đình Nghiêm trong giai đoạn 2 của mùa giải năm nay.

    Trong chuyến hành quân đến đất Philippines làm khách trước Ceres Negros tại bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup, tiền đạo Ganiyu Bolayi Oseni đã gặp phải một chấn thương nặng và chống nạng rời sân.

    Kết quả chụp chiếu tại Hà Nội cho biết đầu gối Oseni đã bị rách quai xô và sụn chêm trong, cần lên bàn phẫu thuật mới có thể thi đấu trở lại. Dự kiến tiền đạo này mất khoảng 3 tháng mới bắt đầu tập luyện lại, đồng nghĩa anh sẽ vắng trong giai đoạn lượt về của V-League 2019.

    Oseni chấn thương, CLB Hà Nội gặp khó trước giai đoạn lượt về - Bóng Đá

     Oseni chấn thương ở trận gặp Ceres Negros. 

    Chấn thương của tiền đạo này khiến CLB Hà Nội gặp nhiều tổn thất nặng nề. Ở V-League 2018, cầu thủ người Nigeria ghi đến 17 bàn thắng, đóng góp một phần công sức không nhỏ giúp đội bóng của anh lên ngôi trước 5 vòng đấu.

    Ở mùa giải năm nay, Oseni cũng đang có cho bản thân 7 bàn thắng, cùng san sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới Chevaughn Walsh và Joao De Souza. Tại đấu trường AFC Cup 2019, anh có 9 bàn thắng, đứng nhì trong danh sách vua phá lưới, kém Maranon của Ceres đúng 1 bàn.

    Trước đó, đội bóng Thủ đô cũng đã mất trung vệ Đình Trọng đến hết mùa vì chấn thương dây chằng. "Trọng ỉn" sẽ lên bàn mổ tại Singapore dự kiến trong ngày hôm nay (25/6) để phẫu thuật chấn thương. 

    Thiếu vắng tiền đạo người Nigeria, CLB Hà Nội phải đối mặt với những vấn đề không hề đơn giản. Trong bối cảnh đội bóng này đang phải bung sức ra ở cả hai mặt trận quan trọng là AFC Cup và V-League. Hiện thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn kém CLB TP Hồ Chí Minh 2 điểm trên bảng xếp hạng ở giải trong nước. 

    Oseni chấn thương, CLB Hà Nội gặp khó trước giai đoạn lượt về - Bóng Đá

    Gia nhập CLB Hà Nội từ giai đoạn 2 V-League 2017, Oseni đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của đội bóng Thủ đô.

    “Oseni đã đóng góp rất nhiều bàn thắng và cậu ta có tầm ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của CLB Hà Nội. Vì thế, khi thiếu vắng chân sút này sẽ ảnh hưởng tới sức tấn công của đội bóng chúng tôi”, HLV trưởng CLB Hà Nội chia sẻ sau khi mất đi chân sút chủ lực rất quan trọng.

    Nhiều khả năng trong thời gian tới, đội bóng Thủ đô sẽ đưa cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài chữa trị. Trước mắt, bài toán nhà đương kim vô địch cần giải quyết là tìm được ngoại binh thay thế Oseni, dù đội vẫn còn Pape Omar và Hoàng Vũ Samson, những người có khả năng đá được vị trí tiền đạo.

    Lê Dũng | 10:05 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...