MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Ông Shin Tae-yong tấn công Văn Hậu; Thầy Park: “Làm HLV thì đừng nói suông”

    17:42 Chủ nhật 08/01/2023 | 4

    BongDa.com.vn Những màn khẩu chiến giữa HLV Park Hang-seo và ông Shin Tae-yong đang hâm nóng trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia.

    HLV Shin: “Trình độ Indonesia và Việt Nam ngang nhau”

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, HLV Shin Tae-yong tự tin cho biết: "Chúng tôi có những cơ hội cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi đến đây để chiến thắng. Các cầu thủ và toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu".

    Ông Shin Tae-yong tấn công Văn Hậu; HLV Park: “Thắng tôi đi rồi hãy phát biểu” - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong tự tin chiến thắng.

    Vị thuyền trưởng 52 tuổi cũng cho rằng Indonesia chẳng có lý do gì để sợ ĐT Việt Nam: “Tôi có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam là đội mạnh. Trước đây, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á. Khi tôi đến Indonesia thì đội tuyển Indonesia tốt hơn từng ngày. Trình độ hiện tại giữa Indonesia và tuyển Việt Nam đang ngang nhau".

    Thầy Park: “Làm HLV thì đừng nói suông”

    Đáp lại những lời phát biểu của ông Shin Tae-yong, HLV Park Hang-seo thẳng thắn cho biết: “Là HLV trưởng thì phải chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng. HLV cũng nên chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không nên nói thế. Tôi nhấn mạnh là họ hãy chứng minh bằng kết quả trận đấu ngày mai. Nếu tôi thua thì tôi sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng. Còn chúng tôi thắng thì HLV đội bạn đừng nói như vậy nữa".

    Ông Shin Tae-yong tấn công Văn Hậu; HLV Park: “Thắng tôi đi rồi hãy phát biểu” - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo không hài lòng với ông Shin Tae-yong. Ảnh: VFF.

    Bên cạnh đó, thầy Park cũng cho biết quyết tâm tiến vào trận chung kết của ĐT Việt Nam: "Trận ngày mai mang ý nghĩa rất quan trọng. Hợp đồng của tôi với VFF sắp kết thúc. Nếu thua thì đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam. Nếu thắng, tôi còn hai trận nữa ở chung kết. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất để trận đấu ngày mai không phải hối hận".

    Tiến Linh lý giải lý do phải truyền nước

    Sau khi trở về Việt Nam, 2 cầu thủ Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức đã phải truyền nước. Điều này khiến NHM cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe đến từ 2 trụ cột của ĐT Việt Nam. Lý giải về điều này, tiền đạo của Những chiến binh Sao Vàng cho biết: “Việc tôi và Hoàng Đức phải truyền nước không quá quan trọng vì chỉ là phục hồi sức khỏe. Toàn đội có 200% sức lực và tinh thần cho trận đấu ngày mai”.

    “Nếu ghi bàn sớm sẽ giúp tuyển Việt Nam thanh thoát, tự tin hơn. Quan trọng là ghi bàn để giúp đội giành chiến thắng. Toàn đội có một tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất của một tập thể. Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ chơi với tất cả tinh thần chiến thắng của mình”.

    Ông Shin Tae-yong tấn công Văn Hậu

    Sau cuộc họp báo cho trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae-yong bất ngờ có động thái trên mạng xã hội Instagram. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đăng tải 3 video trên mạng xã hội về những pha phạm lỗi gây tranh cãi của Đoàn Văn Hậu ở 2 trận gặp Indonesia và Malaysia.

    Ông Shin Tae-yong tấn công Văn Hậu; HLV Park: “Thắng tôi đi rồi hãy phát biểu” - Bóng Đá

    Bài dăng gây phẫn nộ của HLV Shin Tae-yong trên mạng xã hội.

    Trong bài đăng có đoạn: “Không thể để những công sức, cố gắng của các cầu thủ từ trước đến nay bị nhấn chìm vì những quyết định sai lầm của trọng tài. Tôi nghĩ trọng tài và các cầu thủ nên chơi công bằng và tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra tại AFF Cup 2022". Đây được xem là động thái nhằm gây ảnh hưởng đến tâm lý của hậu vệ bên phía ĐT Việt Nam.

    Báo Indonesia bi quan về đội nhà

    Nếu như HLV trưởng của ĐT xứ vạn đảo tự tin về khả năng chiến thắng trước Việt Nam thì báo chí Indonesia lại tỏ ra bi quan. Tờ Bola cho hay: "ĐT Indonesia vẫn còn một trận đấu nữa với Việt Nam để tranh vé chung kết AFF Cup 2022. Thế nhưng trận đấu sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình – chảo lửa của Những chiến binh Sao Vàng”.

    "Họ không chỉ giỏi tấn công mà còn rất kỷ lục khi phòng ngự. Cộng thêm là các học trò ông Park lại được chơi trên sân nhà, với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả ở Mỹ Đình", tờ Bola khép lại.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 17:12 08/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...