MỚI NHẤT :
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • Ông Park: 'Tôi không tiếp tục làm HLV ở Việt Nam và Hàn Quốc'

    14:28 Thứ tư 26/10/2022

    HLV Park Hang-seo khẳng định sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông sẽ không về dẫn dắt các đội bóng ở quê nhà Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam sau khi bí mật về quê nhà Hàn Quốc suy nghĩ về việc không gia hợp đồng. Ảnh: Ngọc Lê.

    “Tôi không có ý định trở thành huấn luyện viên (HLV) bóng đá tại Hàn Quốc. Tôi không nghĩ mình có nhiều việc ở đó. Đã 5 năm kể từ khi tôi rời quê hương, rất nhiều hậu bối đang làm việc chăm chỉ và làm rất tốt", trang Hankook Kilbo dẫn lại chia sẻ của HLV Park Hang-seo trong một chương trình truyền hình khởi chiếu sáng 26/10.

    HLV Park đã trở lại Việt Nam sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cho đội tuyển hướng đến AFF Cup 2022 vào tháng 12. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc cho tới khi ông chia tay bóng đá Việt Nam vào cuối tháng 1 năm sau.

    "Nhiều người tò mò nhưng quả thật, tôi không chuẩn bị gì cho tương lai của mình. Tôi không biết gì ngoài bóng đá nên chắc chắn sẽ lại tham gia vào các hoạt bóng đá, chỉ là không tiếp tục làm HLV ở Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi đang tập trung vào giải đấu cuối cùng với Việt Nam là AFF Cup 2022 nên sẽ nghĩ về tương lai nhiều hơn sau khi giải kết thúc", ông Park chia sẻ.

    "Ở Việt Nam, bất cứ khi nào tôi nói chuyện với các quan chức, họ cũng bảo tôi rằng hãy cố gắng giúp bóng đá trẻ. Nếu có lời đề nghị theo hướng đó, tôi có thể giúp bóng đá trẻ Việt Nam phát triển hơn", ông Park tiếp tục.

    Khi kể về những dấu ấn trong hành trình 5 năm với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết ông có đủ cảm giác hạnh phúc và thất vọng sau những thành công và thất bại với các đội tuyển. Ông Park kể điều khiến ông không hài lòng là việc các cầu thủ thường cúi đầu sau mỗi thất bại. "Tôi không thích như thế. Tôi thường nói với cầu thủ rằng tôi không muốn nhìn thấy họ làm như vậy vì nó thể hiện sự yếu đuối. HLV mới là người phải chịu trách nhiệm về những kết quả", HLV Park cho hay.

    Theo ông Park, từ khi đặt chân đến Việt Nam, ông không nghĩ mình có thể làm việc lâu đến thế trong vai trò HLV trưởng các đội tuyển nam: "Tôi không biết nhiều về Việt Nam khi mới đến làm việc. Có người nói tuyển Việt Nam là nấm mồ của các HLV ngoại khi không ai trụ được quá 2 năm. Khi nhậm chức, tôi đi cùng ông Lee Young-jin và nghĩ rằng chúng tôi chỉ làm được cỡ 1 năm là cùng, nhưng giờ đã 5 năm rồi".

    Ngọc Lê - Zing.vn | 13:40 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...