MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ông Park là ứng viên dẫn dắt tuyển Hàn Quốc?

    19:29 Thứ năm 15/12/2022

    Sau khi Paulo Bento từ chức HLV tuyển Hàn Quốc, vị trí nhà cầm quân người Bồ Đào Nha để lại là chủ đề "nóng" và càng được chú ý hơn khi ông Park Hang-seo là ứng viên.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo được báo chí Hàn Quốc nhắc đến như một ứng viên. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trên trang tin Asiae.co.kr, nhiều ứng viên đang được liệt kê để thay thế cho ông Paulo Bento. Cựu tiền đạo Ahn Jung-hwan cũng đang được báo chí nhắm đến là ứng viên tiềm năng bên cạnh ông Park Hang-seo. Dẫu vậy, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chưa vội vàng. Họ đang cân nhắc kỹ định hướng để tìm người.

    Ahn Jung-hwan làm công tác bình luận trên truyền hình. Anh được xem là người có tầm ảnh hưởng và khả năng sẽ gia nhập ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc trong thời gian tới nhưng trước mắt là ở vị trí trợ lý. Ahn chưa có kinh nghiệm làm huấn luyện nhưng anh sẽ rẽ hướng sau khi bình luận World Cup 2022.

    Cựu tiền đạo Hàn Quốc chưa có bằng Pro HLV, tiêu chuẩn để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Do đó, anh được cơ cấu vào ban huấn luyện trước. Ahn Jung-hwan cũng được KFA đăng ký bổ sung vào danh sách 25 học viên khóa đào tạo bằng Pro của LĐBĐ châu Á.

    Dường như KFA đang tạo điều kiện cho Ahn Jung-hwan sớm được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Ban đầu, danh sách học viên chỉ có 24 người, KFA đã xin phép bổ sung Ahn là thành viên thứ 25. Theo quy định, nếu một HLV đang theo học khóa đào tạo bằng Pro thì vẫn đủ tư cách làm HLV trưởng tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

    HLV Paulo Bento để lại chiếc ghế nóng được người hâm mộ Hàn Quốc quan tâm. Ảnh: Reuters.

    Trong khi cựu danh thủ Hàn Quốc có khá nhiều ưu thế, giới chuyên môn lại nói về tương lai của HLV Park. Tên tuổi nhà cầm quân sinh năm 1957 đã "nổi như cồn" từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Park tạo được uy tín đủ lớn về chuyên môn và đang xây dựng hình ảnh tốt ở quê nhà Hàn Quốc.

    Trang Asiae dẫn lời một quan chức bóng đá Hàn Quốc: "Sao KFA không gặp mặt ông Park một lần để xem thiện chí như thế nào?". HLV Park sẽ thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Tương lai của ông rộng mở sau khi hết hợp đồng với VFF vào tháng 1/2023. Đó là một phần lý do ông Park là ứng viên.

    Ngoài ra, báo chí Hàn Quốc còn nêu hai tên tuổi khác, những người từng làm trợ lý là Choi Tae-wook và Kim Young-min (Michael Kim).

    Trong lúc người hâm mộ xứ kim chi quan tâm đến tương lai HLV đội tuyển, KFA đã kịp thời trấn an dư luận. Trang mạng xã hội của KFA thông báo: "Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về HLV trưởng tương lai. Tuy nhiên, có vài điều kiện tuyển chọn vô lý được một quan chức đưa ra như 'là người Hàn Quốc', 'lương khoảng 1 tỷ won/năm' và 'có lòng yêu nước'...".

    Bên cạnh đó, để tránh dư luận tiếp tục đồn thổi về các ứng viên, một quan chức KFA cho biết: "Trước mắt, KFA sẽ củng cố lại đội tuyển Hàn Quốc theo các quy định và thủ tục trước khi tìm kiếm cũng như bổ nhiệm HLV mới. KFA sẽ thiết lập định hướng và mục tiêu sau World Cup 2022. KFA mong các bên không đưa ra dự đoán về ứng viên đến khi có thông báo".

    Trước đó vào ngày 6/12, HLV Bento đã từ chức sau khi cùng tuyển Hàn Quốc thua 1-4 trước Brazil ở vòng knock-out World Cup 2022 tại Qatar. "Quyết định này được tôi đưa ra từ tháng 9 khi World Cup 2022 chưa diễn ra", Daily Mail dẫn lại phát biểu của ông Bento.

    Ông Bento tiếp quản tuyển Hàn Quốc từ tháng 8/2018 và đã có hơn 50 trận trên cương vị HLV trưởng. Cựu HLV Sporting Lisbon giúp đội tuyển xứ kim chi vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và mới đây là vòng 16 đội World Cup 2022.

    Lê Minh | 19:19 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...