MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Ông Hải "lơ": "Ông Chung hiền nên mới nhận lời VFF..."

    18:00 Thứ hai 28/08/2017 | 2

    HLV Lê Thuỵ Hải ủng hộ bóng đá Việt Nam tiếp tục dùng thầy nội, nhưng cho rằng chỉ có người hiền và dễ tính như ông Mai Đức Chung mới nhận lời VFF, nắm tuyển Việt Nam... 1 trận.

    Sau khi cùng bóng đá nữ giành Vàng một lần nữa ở sân chơi SEA Games, HLV Mai Đức Chung không ngại sắm vai "cascadeur", thay Hữu Thắng cầm quân tuyển Việt Nam ở trận gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup, diễn ra vào ngày 5/9 tới.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung rất "mát tay" với bóng đá Việt Nam, cả nam lẫn nữ.

    Có không ít ý kiến khác nhau về lựa chọn của VFF, người ủng hộ, người khuyên đừng nhận, người thì cho ông Chung thích hợp làm bóng đá nữ thôi và đề cử các ứng viên, trong đó có cả HLV Lê Thụy Hải và HLV Hoàng Anh Tuấn. Một luồng ý kiến khác chọn thầy ngoại cho bóng đá Việt Nam.

    Ông Chung hiền, dễ nên mới đồng ý thay Hữu Thắng

    Chia sẻ quan điểm cùng chúng tôi, ông Hải ủng hộ việc ĐTQG tiếp tục giao cho HLV nội cũng như cho rằng ở thời điểm hiện tại thì chọn HLV Mai Đức Chung là hợp lý nhất nhưng là lâu dài, chứ không phải "đóng thế" 1 trận!

    "Ông Chung hiền, dễ nên mới nhận lời, chứ người khác chưa chắc. Như tôi, tôi dứt khoát không, làm thì làm lâu dài chứ 1 trận xong người ta... đuổi mình về thì làm làm gì..."

    Theo ông Hải, HLV Mai Đức Chung có đủ những yếu tố để ngồi "ghế nóng" dài hơi ở tuyển Việt Nam: "Ông Chung làm là hợp lý vì đang không cầm đội nào. Ông ấy cũng là người của Liên đoàn. Thành tích thì khỏi bàn. Ông là trưởng bộ môn Bóng đá Việt Nam, Trưởng bộ môn xây dựng bóng đá của Liên đoàn..."

    Và điều đáng kể được nhà cầm quân lão làng này chỉ ra là cái "duyên" + "may mắn" của HLV Mai Đức Chung với bóng đá Việt Nam mà không phải ai cũng có được, với thành tích dày cộp "Vàng" cùng bóng đá nữ, đưa U22 Việt Nam giành Cúp Merkeda, mà trước đó chúng ta cũng chỉ có được từ thời cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang còn làm cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Ông Lê Thụy Hải từng làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung nắm U22 Việt Nam giành Merdeka Cup.

    Khi được hỏi, có một số ý kiến chọn HLV Hoàng Anh Tuấn thay Hữu Thắng, ông Hải bảo: "Hoàng Anh Tuấn là ai, từng nắm tuyển chưa? Ông ấy làm bóng đá trẻ thôi, U17, U20, còn dẫn dắt ở V-League thì toàn bét... Hoàng Anh Tuấn chỉ giỏi tiếng Anh thôi..."

    Sẵn sàng lên tuyển nếu ông Chung nhờ cậy

    Từng làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung ở U22 Việt Nam, cùng giành Cúp Merkeda trên đất Malaysia, ông Hải vui vẻ cho biết, nếu ông Chung ngồi "ghế nóng" tuyển Việt Nam dài hơi và lại có lời mời như trước đây, thì ông sẵn sàng vì tình cảm riêng mà nhận lời cho lợi ích chung bóng đá nước nhà.

    "Tôi nhận được nhiều người đề nghị làm, chỉ có VFF là không mời thôi! Hồi làm cùng với ông Chung, là hoàn toàn vì tình cảm. Chúng tôi là anh em chiến hữu, nên tôi sẵn sẵn sàng giúp khi ông ấy có lời, chứ Liên đoàn đâu có chịu.

    Ông Chung là người được các cầu thủ rất yêu quý. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì sự quý mến mà họ sẵn sàng hi sinh, lăn xả, chiến đấu hết sức mình.

    Nếu ông ấy dẫn dắt tuyển Việt Nam lâu dài và lại có lời mời, thì tôi sẵn sàng chung tay vì cái chung bóng đá Việt Nam. Tôi mong mọi người đều vì lợi ích chung, làm bằng cái tâm của mình."

    Lâm Hoàng | 13:16 28/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...