MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ông Hải "lơ": Nhìn toàn cục, Kiatisak vẫn nhỉnh hơn thầy Park

    19:16 Chủ nhật 05/01/2020 | 13

    BongDa.com.vn HLV Lê Thuỵ Hải đã có nhận định về những cống hiến của HLV Kiatisak Senamuang và HLV Park Hang-seo trong suốt 10 năm qua.

    Vừa qua, trang Live Sport Asia đã công bố đội hình thập kỷ Đông Nam Á. Ở đó, trang báo đã bình chọn 11 cái tên xuất sắc, có đóng góp và thành tích trong màu áo của ĐTQG. ĐT Việt Nam chúng ta có 3 đại diện là Trọng Hoàng, Quang Hải và Công Vinh.

    Ngoài ra, trang báo cũng bình chọn cựu HLV Kiatisak Senamuang là nhà cầm quân xuất sắc nhất khu vực ASEAN trong 10 năm qua. Khi nói về Zico Thái, tác giả viết: "Nói về góc độ thành công lẫn thành tích, có thể nói HLV Kiatisak là người có nhiều thành tích nhất so với các HLV của Đông Nam Á trong 10 năm qua. Ông có phần nhỉnh hơn HLV hiện tại của ĐT Việt Nam Park Hang-seo khi đoạt 2 danh hiệu AFF Cup, 2 HCV SEA Games và cùng ĐT Thái Lan thiết lập 1 đế chế thật sự ở Đông Nam Á."

    Ông Hải

      Trang Live Sport Asia chọn HLV Kiatisak là nhà cầm quân xuất sắc của Đông Nam Á trong 10 năm vừa qua.

    Mới đây, HLV Lê Thuỵ Hải đã có những nhận định về sự bình chọn của Live Sport Asia trên Soha: "Theo tôi họ chọn HLV Kiatisak thay vì HLV Park Hang-seo của chúng ta cũng hợp lý thôi. Vì họ căn cứ vào 10 năm qua chứ không phải chỉ vài năm trở lại đây. Tất nhiên mình là người Việt Nam thì bao giờ cũng thích HLV Park Hang-seo hơn rồi. Những kỳ tích của các ĐTQG trong 2 năm qua dưới triều đại của ông Park rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta cần nhìn toàn cục một chút và có sự công bằng.

    Trang báo cũng nói rõ là cuộc bình chọn trong một thập kỉ, mà thập kỉ ấy thì ông Park chỉ làm ở Đông Nam Á trong 2 năm gần đây thôi, trong khi Kiatisak làm HLV nhiều năm hơn. Tất nhiên trong 2 năm gần đây khi ông Park làm, Zico Thái lại không làm việc cùng các ĐTQG xứ chùa vàng nữa.

    Ông Hải

    HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak Senamuang là 2 nhà cầm quân nổi bật của Đông Nam Á trong 10 năm quá.

    Đứng ở góc độ Việt Nam thì đừng bàn cãi gì nữa, ông Park là nhất rồi, tất cả mọi thứ đều tốt nhất rồi, ta không nên bàn và không cần so sánh với bất kì ai. Nhưng đứng ở mặt Đông Nam Á, Kiatisak nổi tiếng hơn ông Park khi vị nhà cầm quân Hàn Quốc chưa đến đây. Còn chuyện họ bầu chọn thì cũng chỉ là một phần nào đó thôi. Còn chúng ta so kè kĩ quá thì khó.

    Trong 2 năm gần đây, ông Park đạt được những thành tích rất kì diệu mà có thể nói, các HLV giỏi của châu Âu không chắc đã đạt được như thế. Như vậy là rất hiếm trong 2 năm. Nhưng chuyện chọn Kiatisak là vì họ đánh giá trong 10 năm qua."

    Đăng Huy | 18:46 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...