MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ông Hải “lơ”: "Công Phượng còn lâu mới giành Quả bóng vàng!"

    14:21 Thứ tư 29/11/2017

    HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho rằng việc chọn Quả bóng vàng Việt Nam luôn khó khăn, nhưng vẫn phải tìm ra người thực sự xứng đáng nhất, dựa trên nhiều tiêu chí.

    Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng thường niên cao quý nhất dành cho môn thể thao vua được báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức hàng năm nhằm vinh danh các cá nhân cầu thủ có thành tích xuất sắc.

    Đến hẹn lại lên, sau mỗi mùa giải, BTC cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam lại đau đầu tìm kiếm người xứng đáng nhất để trao giải, thông qua các phiếu bình chọn bởi các nhà báo thể thao, nhà chuyên môn.

    Ông Hải “lơ”:

     Công Phượng cần phải cố gắng nhiều hơn mới mong nhận Quả bóng vàng Việt Nam.

    Ở các hạng mục năm 2017 gồm Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng futsal, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Trong số các danh hiệu này, Quả bóng vàng dành cho nam luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

    Năm nay, những gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam đều góp mặt trong danh sách đề cử, trong đó nổi bật là Văn Quyết (Hà Nội), Anh Đức (B. Bình Dương), Thanh Trung (Quảng Nam FC), Công Phượng (HAGL), Xuân Trường (Gangwon)...

    Theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, nhiều năm gần đây việc chọn được người xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam không dễ dàng bởi bóng đá Việt Nam không có thành tích ở tầm đội tuyển, vì thế mà tiêu chí chủ yếu là kết quả ở giải quốc nội. Tuy nhiên, đã có những khó khăn cho người bỏ phiếu lựa chọn gương mặt vàng.

    “Quan điểm của cá nhân tôi là những cầu thủ như Anh Đức, Công Phượng… không xứng đáng nhận Quả bóng vàng. Đội bóng của họ thi đấu lẹt đẹt ở V-League, trong khi đội tuyển cũng không quá nổi bật.

    Ông Hải “lơ”:

     Văn Quyết là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

    Chúng ta nên chọn những cầu thủ có thành tích tốt ở cả CLB lẫn ĐTQG. Tôi không đưa ra những cái tên cụ thể bởi nếu ai theo dõi bóng đá Việt Nam đều đoán ra họ là ai.

    Quả bóng vàng hãy trao cho người xứng đáng nhất, ở nước ngoài họ đều làm vậy cả”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

    Với tiêu chí của cá nhân ông Hải “lơ”, thì những Văn Quyết (Hà Nội), Thanh Trung (Quảng Nam) đang có nhiều cơ hội giành Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Tuy nhiên, ngoài mặt thành tích, HLV Lê Thụy Hải cũng nhấn mạnh tới vấn đề đạo đức, cách hành xử trên sân cũng như những hoạt động có ích với cộng đồng với Quả bóng vàng Việt Nam.

    Dự kiến, Gala trao giải Quả bóng Vàng 2017 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 2/1/2018.

    Đại Nam | 10:45 29/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...