Ethan Galbraith có lẽ là cái tên còn khá mới mẻ với chính những người hâm mộ Quỷ đỏ. Tuy nhiên, tài năng của anh là không phải bàn cãi. Thậm chí tiền vệ 18 tuổi này còn được xem như Paul Scholes mới của đội chủ sân Old Trafford.
Galbraith gia nhập đội học viện Quỷ đỏ từ năm 2017, được phát hiện bởi tuyển trạch viên Tony Coulte. Anh đã có 39 lần ra sân cho U18 và U23 kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, ghi được 5 bàn thắng và cung cấp 5 đường kiến tạo. Anh góp công lớn giúp đội U18 Man Utd giành chức vô địch Premier League North, thậm chí còn ghi bàn vào lưới đội trẻ Man City và giành luôn giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng Tư với pha lập công đó.
Ở trên sân, Galbraith dễ dàng thu hút sự chú ý của bất cứ ai bởi lối chơi điềm tĩnh, khôn ngoan, thanh thoát. Anh nhanh nhẹn, có tầm nhìn tuyệt vời để tung ra những đường chuyền chia cắt hàng thủ cũng như luôn sẵn sàng tung ra những cú sút xa uy lực để thay đổi cả trận đấu. Cũng như đàn anh Paul Pogba, Galbraith thích có bóng và thể hiện được kĩ thuật, khả năng giữ thăng bằng tốt với những pha rê bóng khó chịu ở giữa sân. Khi Mason Greenwood tỏa sáng vào năm ngoái, Galbraith đóng góp đến 8 bàn thắng sau 17 lần ra sân ở đội U18. Bây giờ, anh cũng cho thấy phẩm chất tương tự ở đội U23.
Ở đội trẻ, James Garner và Dylan Levitt tạo thành đối tác ăn ý ở trung tâm hàng tiền vệ, còn Galbraith chứng tỏ anh xứng đáng để có một suất chính thức trước mặt bộ đôi này. Jim Magilton của liên đoàn bóng đá Northern Ireland từng miêu tả Galbraith như một ngọn hải đăng ở tuổi 16 trong đội hình U21.
Galbraith thừa nhận anh đã nói không nên lời khi được HLV ĐTQG Northern Ireland, Michael O'Neill cho ra sân từ ghế dự bị ở trận đấu với Luxembourg mới đây. Nhưng đã đến lúc anh nên sẵn sàng để được gọi vào đội một Man Utd, bên cạnh những 'măng non' khác của đội chủ sân Old Trafford, như Greenwood, Tahith Chong, Angel Gomes, Garner, Levitt, Brandon Williams. Biết đâu đấy, Galbraith sẽ là lời giải cho bài toán số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 của Ole Gunnar Solskjaer, khi Jesse Lingard hay Juan Mata chưa thể đáp ứng được kỳ vọng.
HLV Solskjaer không ngại dùng những tài năng trẻ: