MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Olympic Thái Lan đặt mục tiêu giành 4 điểm tại vòng bảng ASIAD 18

    18:17 Thứ sáu 27/07/2018

    Rơi vào bảng “tử thần” tại Á vận hội - ASIAD 2018, HLV tuyển Olympic Thái Lan Worrawoot Srimaka tin rằng các học trò sẽ tạo nên bất ngờ bằng việc tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Kết quả bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra chiều 25/7 không ảnh hưởng đến tuyển Olympic Thái Lan. Thầy trò Worrawoot Srimaka vẫn nằm ở bảng B với các đối thủ Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. “Xứ chùa vàng” có trận đấu ra quân vào ngày 14/8 gặp Qatar.

    Phát biểu trên tờ Bangkok Post sau khi nhận được kết quả bốc thăm bổ sung từ phía ban tổ chức, HLV Srimaka cho rằng mục tiêu của ông và các học trò tại giải đấu không có gì thay đổi.

     - Bóng Đá

     HLV Worrawoot Srimaka tin rằng các học trò sẽ tạo nên bất ngờ bằng việc tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Mục tiêu của chúng tôi ở ASIAD 2018 là cố gắng giành ít nhất được 4 điểm tại vòng bảng, số điểm mà tôi tin rằng sẽ giúp đội giành quyền lọt vào vòng đấu thứ hai,” chiến lược gia 46 tuổi chia sẻ.   

    Nhà cầm quân từng đưa tuyển U22 Thái Lan giành tấm HCV SEA Games 2017 nhận định mọi thứ cần được tiến hành từng bước một. “Chúng tôi sẽ xem đối thủ của mình ở vòng đấu loại trực tiếp là ai, rồi sẽ đưa ra những quyết định sau đó,” ông Srimaka nói tiếp.   

    Trước khi bay sang Indonesia dự ngày hội thể thao lớn nhất châu lục, tuyển Olympic Thái Lan sẽ có cơ hội được ‘thử lửa’ tại giải Alpine Cup 2018 với các đối thủ U23 Bahrain, U19 Hàn Quốc và chủ nhà U23 Myanmar.

     - Bóng Đá

     Tuyển Olympic Thái Lan sẽ có cơ hội thử lửa tại giải Alpine Cup 2018.

    “Ở giải đấu giao hữu sắp tới, tôi sẽ chọn một số gương mặt chắc suất dự ASIAD 2018 và vài cầu thủ khác. Tôi phải có những sự thử nghiệm trước thềm giải đấu chính thức. ASIAD 2018 đang cận kề, và tôi không muốn bất cứ cầu thủ nào gặp chấn thương,” ông Srimaka chia sẻ.

    Nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nam ASIAD 2018, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã gọi 30 cầu thủ lên tuyển Olympic nước này. Bất ngờ khi FAT không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào trên độ tuổi 23.

    Tại Incheon 4 năm về trước, tuyển Olympic Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Senamuang xuất sắc giành hạng tư chung cuộc, sau khi để thua tuyển Olympic Iraq 0-1 ở trận đấu tranh hạng ba.

     - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm bổ sung chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 18.

    Hữu Thành | 16:07 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...