MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Olympic Nhật Bản tuyên bố bất ngờ trước thềm ASIAD

    22:48 Thứ hai 30/07/2018

    Liên đoàn bóng đá Nhật Bản xác nhận trên trang chủ rằng đội bóng của HLV Moriyasu Hajime sẽ mang tới ASIAD 2018 lực lượng các cầu thủ dưới 21 tuổi để tích lũy kinh nghiệm.

    Những ngày qua, khác với những đội bóng trong khu vực đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 2018, đội tuyển Olympic Nhật Bản lại tỏ ra khá bình tĩnh khi cho phép các cầu thủ tập trung muộn.

    Không những vậy, Chủ tịch JFA ông Kozo Tashima đã phát biểu rằng ông không đặt nặng về thành tích ở giải đấu này cho các chàng trai trẻ của “Samurai xanh”.

     - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản gây sốc khi tiếp tục cho đội U21 tham dự ASIAD 2018.

    Tất cả cho Thế vận hội Tokyo 2020

    Thậm chí, JFA còn “gây sốc” hơn khi quyết định sẽ cử đội U21 dự giải đấu mà họ từng vô địch cách đây 8 năm. Nhiều khả năng đây sẽ là cữ dợt tiếp theo sau vòng chung kết U23 châu Á vừa qua để họ hướng đến Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 mà chính quốc gia này là đội chủ nhà.

    Với sự dẫn dắt của HLV Moriyasu Hajime, ĐT U23 Nhật Bản thi đấu khá tốt ở U23 châu Á 2018 với thành tích đánh bại Palestine, Thái Lan và Triều Tiên trước khi để thua đội đương kim vô địch Uzbekistan ở vòng 1/8.

    Kết quả này được JFA đánh giá không tồi, thậm chí còn quyết định đặt niềm tin trọn vẹn cho ông đào tạo lứa cầu thủ được cho sẽ là nòng cốt với mục tiêu chinh phục huy chương vàng Thế vận hội Tokyo 2020.

    Thời cơ tốt cho U23 Việt Nam

    Một điều đáng chú ý trong danh sách đội tuyển U23 Nhật Bản dự ASIAD 18 sẽ có 12 gương mặt từng đối đầu U20 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á. Giải đấu mà Quang Hải cùng các đồng đội thất bại trước đội bóng xứ sở mặt trời mọc với tỷ số 0-3, qua đó dừng chân tại bán Kết.

    Tính đến lúc này, trong bản danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo, vẫn có đến 7 cái tên góp mặt ở thời điểm đó là Quang Hải, Đức Chinh, Trọng Đại, Tấn Sinh, Tiến Linh và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

    Rõ ràng, so với thời điểm cách đây 2 năm, đội tuyển U23 Việt Nam lúc này có được lợi thế so với đối thủ về kinh nghiệm thi đấu cũng như sự trưởng thành. Đây là cơ hội không nhỏ để thầy trò HLV Park Hang-seo cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ, thậm chí là ngôi nhất Bảng D.

    Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Moriyasu Hajime sẽ gặp Nepal vào ngày 15/8. Sau đó họ sẽ tiếp tục chạm trán Pakistan và Việt Nam ở hai lượt trận cuối cùng bảng D tại ASIAD 2018.

    Hồng Phúc | 22:15 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...