MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Olympic của siêu công nghệ

    23:28 Thứ bảy 06/08/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Olympic Rio 2016 không chỉ là nơi tranh tài của các VĐV xuất sắc nhất thế giới mà còn là màn phô diễn những thiết bị đến từ các siêu cường công nghệ.

    Olympic

     

    Không chỉ gói gọn ở những chiếc tai nghe tăng cường hiệu quả luyện tập mà các VĐV thường đeo, Olympic Rio 2016 chứng kiến sự đổ bộ dồn dập của hàng loạt thiết bị công nghệ cao được các hãng công nghệ trang bị cho siêu sao thể thao. Mục tiêu tối thượng là giúp quá trình chuẩn bị của các VĐV được thoải mái nhất, từ đó nâng cao thành tích và chất lượng của giải đấu.

    Vải sợi khí động học

    Trước Olympic Rio, tờ The New York Times (Mỹ) mô tả chất lượng nước tại Rio là một “ổ chất độc” bởi các nhà nghiên cứu môi trường vừa tìm thấy trong đó có chứa nhiều tác nhân gây bệnh, bao gồm cả những loại “siêu vi khuẩn” kháng thuốc. Ngay lập tức, người Mỹ tìm biện pháp bảo vệ các VĐV nhà, đặc biệt là trong bộ môn bơi lội. Các kỹ sư vải sợi tại Đại học Philadelphia đã tạo nên một bộ quần áo kháng khuẩn để trang bị cho VĐV của họ. Tuy nhiên, theo trang công nghệ Engadget, không phải bộ đồ này có thể chống lại tất cả loại vi khuẩn, thay vào đó nó sẽ cố gắng hạn chế tối đa lượng vi khuẩn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người mặc.

    Olympic1

     Quần áo chống độc và siêu kình ngư Phelps với tai nghe có khả năng kích thích hệ thần kinh vận động. Ảnh: Internet.

    Không chỉ bảo vệ sức khỏe cho VĐV, mục tiêu quan trọng nhất ở Olympic vẫn là thành tích. Trong đó, điền kinh luôn là đích nhắm của không chỉ các hãng thời trang mà cả với giới công nghệ vì câu hỏi “đâu mới là giới hạn tốc độ cực đỉnh của con người.”

    Trước thế vận hội, hãng Nike tuyên bố sẽ cho ra mắt một loại vải sợi mới được thiết kế để giúp các VĐV điền kinh có thể cải thiện tốc độ chạy. Trên bề mặt vải sẽ có những nút nhỏ được Nike cho biết là hình thành nên các kênh dẫn khí giúp VĐV giảm được lực cản của gió. Đi kèm với những bộ quần áo vải AeroSwift, những miếng đệm tay hoặc chân mang tên AeroBlades cũng được thiết kế khí động học nhằm tăng hiệu quả thi đấu. Nike tuyên bố ngay cả khi chỉ nhỉnh hơn 1/10 giây thì trong thi đấu, đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt cho các huy chương vàng và bạc của VĐV.

    Thiết bị đeo: Vật bất ly thân

    Nổi bật nhất vẫn là những chiếc tai nghe mà mọi VĐV thường xuyên sử dụng, cả trong lúc tập luyện lẫn khi sinh hoạt. Tuy nhiên, một số đội tuyển đẳng cấp thế giới như Mỹ, Nhật, Đức,... thậm chí còn được trang bị chiếc tai nghe có khả năng dùng các xung rung động để kích thích vào hệ thần kinh vận động của người sử dụng, giúp họ nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra trong quá trình tập luyện. Chiếc tai nghe này được phát triển bởi Halo Neuroscience và họ đã tiến hành nhiều thử nghiệm trên chính các VĐV Mỹ với kết quả khá khả quan.

    Nếu tính về sự phổ biến thì chiếc tai nghe cũng không thể sánh bằng các thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe, vật được xem là bất ly thân với mọi VĐV. “Mới nhất là Whoop Strap 2.0, chiếc vòng thông minh có thể phân tích thời gian hoạt động cực hạn và quá trình phục hồi của các VĐV, đồng thời cũng có thể theo dõi các chỉ số phổ biến như giấc ngủ và nhịp tim. Nó được thiết kế dành cho các VĐV chuyên nghiệp, bao gồm các kình ngư Mỹ như Michael Phelps, Ryan Lochte,... Họ đã sử dụng nó để tập luyện trước thềm Olympic Rio.” Trang Engadget phân tích.

    Trang bị tận răng

    Tờ Daily Mail (Anh) phân tích: “Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay Trung Quốc có lẽ là những quốc gia mà VĐV của họ đến Olympic với sự chăm sóc tận răng. Các hãng công nghệ hộ tống theo họ không thua gì số lượng HLV hay nhân viên chăm sóc y tế. Mới đây, hãng Visa trình làng chiếc nhẫn có thể thay thế thẻ thanh toán trong khu vực diễn ra thế vận hội. Còn Solo ra mắt chiếc kính thực tế ảo tích hợp màn hình head-up dành cho các VĐV xe đạp. Khi đua, họ biết được những dữ liệu quan trọng như nhịp tim hoặc nhịp thở. Đó là một vũ khí lợi hại trong cuộc đua đường trường.”

    Khi các VĐV Mỹ cầm cờ bước vào nơi tổ chức lễ khai mạc Olympic Rio, cả thế giới đã ngạc nhiên với những chiếc áo khoác có hiển thị dòng chữ USA phát sáng. Hãng thời trang Ralph Lauren cho biết đây sẽ là sản phẩm đầu tiên có khả năng làm được điều này. Thật ra, bên trong của nó là những dải đèn cung cấp năng lượng bởi 8 viên pin AA, cho phép đủ sáng để mọi khán giả đều có thể nhận ra.

    Anh Dũng | 22:56 06/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...