MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Okocha: 'Mane mạo hiểm mạng sống khi đá phạt đền trước Ai Cập'

    13:31 Thứ hai 07/02/2022 | 23

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Nigeria, Jay-Jay Okocha cho rằng tiền đạo người Senegal, Sadio Mane đã mạo hiểm khi bước lên đá quả phạt đền cho đội bóng của anh.

     

    Hồ sơ đội tuyển Senegal 

    Cầu thủ của Liverpool đã phung phí cơ hội để đưa Những chú sư tử Teranga vượt lên dẫn trước khi quả phạt đền ở phút thứ 7 của anh bị thủ môn Ai Cập cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 sau 120 phút và sau khi các Pharaoh bỏ lỡ 2 quả luân lưu, Mane đã lấy hết can đảm để bước lên phía trước và thực hiện thành công cú sút, mang về chức vô địch AFCON cho Senegal.

    Jay-Jay Okocha cảm thấy đó là một rủi ro rất lớn đối với ngôi sao của Liverpool. Okocha, người làm việc với tư cách là một chuyên gia cho Supersports ở giải đấu năm nay, cho biết: "Không phải bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể bước lên và thực hiện quả phạt đền đó."

    Senegal vô địch châu Phi: Người viết sử Sadio Mane - Bóng Đá

     Senegal vừa có chiến thắng lịch sử trước Ai Cập.

    "Bởi vì bạn biết ở châu Phi người hâm mộ của chúng tôi thù địch như thế nào. Làm như vậy, cậu ấy đang mạo hiểm mạng sống của mình, liều mạng của gia đình, thậm chí cả ngôi nhà của bạn, bạn biết không? Nhưng đó là những gì cậu ấy sinh ra để làm. Cậu ấy sinh ra để chơi bóng và bất cứ điều gì đi kèm với nó, cậu ấy sẵn sàng chấp nhận nó."

    Với chiến thắng 4-2 trên chấm penalty, Senegal đã có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch AFCON. Ai Cập vẫn là đội lên ngôi nhiều nhất với 7 lần.

    Thanh Vũ | 13:01 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...