MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Oezil cần chứng tỏ trong các trận cầu lớn

    22:39 Chủ nhật 05/07/2015

    (BongDa.com.vn) – Cựu thủ thành người Đức Jens Lehmann vừa khuyên tiền vệ Mesut Oezil phải duy trì phong độ đỉnh cao một cách ổn định hơn.

    (BongDa.com.vn) – Cựu thủ thành người Đức Jens Lehmann vừa khuyên tiền vệ Mesut Oezil phải duy trì phong độ đỉnh cao một cách ổn định hơn.

    Oezil cần ghi dấu ấn trước đối thủ lớn. Ảnh: internet
    Oezil cần ghi dấu ấn trước đối thủ lớn. Ảnh: internet
    Đ
    ẳng cấp của Mesut Oezil trong màu áo Arsenal và trước đó là Real Madrid không phải bàn cãi. Bản hợp đồng trị giá gần 50 triệu euro đã có 5 bàn và 9 kiến tạo cho Pháo thủ mùa trước, nhưng vẫn chưa thể ghi dấu ấn trong các trận cầu lớn khi đối đầu các đối thủ trực tiếp.

    Jens Lehmanntừng bắt cho Arsenal giai đoạn 2003-2008 nhận xét: “Ai cũng biết cậu ấy (Oezil) là cầu thủ xuất sắc như thế nào. Nhưng bạn cần phải là cầu thủ xuất sắc trong những trận cầu lớn. Bạn không cần là một siêu sao bùng nổ trong các trận đấu vô bổ nhưng lại trở nên xoàng xĩnh trong các trận đấu quan trọng.”

    “Oezil hoàn toàn có thể làm được điều này và cậu ấy phải chứng minh bằng hành động. Cầu thủ giỏi phải biết lập trình bản thân trong mọi tình huống. Bạn không thể tiến bộ thêm sau khi giải nghệ, nên bạn phải làm điều đó trước khi quá muộn.”

    Kể từ khi đến với Arsenal, Mesut Oezil đã bỏ túi liên tiếp 2 chiếc Cúp FA. Thế nhưng Pháo thủ vẫn thường “gục” sớm tại Champions League và chưa thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    Hy vọng nếu Lehmann dự đoán đúng, Oezil sẽ hoàn thiện hơn trong các trận cầu lớn, và Arsenal sẽ trở lại vị thế Siêu cường đầu những năm 2000.

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...