MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Odion Ighalo đã hưởng lợi quá nhiều từ Man Utd

    23:33 Thứ bảy 09/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Nigeria không được thi đấu thường xuyên và đang trên đường rời Old Trafford. Tuy nhiên, anh sẽ không cảm thấy hối tiếc vì quyết định gia nhập Manchester United.

    Tháng 1/2020, nhằm tìm phương án thay thế cho Marcus Rashford sau khi tiền đạo người Anh gặp chấn thương, ban lãnh đạo Manchester United đã hỏi mượn Odion Ighalo từ Shanghai Shenhua. Vốn từng thi đấu tại Premier League trong màu áo Watford, “lão tướng” người Nigeria không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Trước khi bóng đá châu Âu bị hoãn vì dịch COVID-19, anh đã ghi được 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận.

    Chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Odion Ighalo, ban lãnh đạo Manchester United đã đàm phán với Shanghai Shenhua để giữ chân tiền đạo mang áo số 25 cho đến tháng 1/2021. Mặc dù vậy, kể từ thời điểm ấy, Odion Ighalo dần dần mất tích tại Old Trafford. Sự xuất hiện của Edinson Cavani đã khiến cơ hội ra sân của anh bị hạn chế. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2020-2021, Odion Ighalo mới chỉ có 157 phút được xuất hiện trên sân.

    Ighalo đã nhận được quá nhiều từ Man Utd - Bóng Đá

     Odion Ighalo ăn mừng sau khi ghi bàn cho Manchester United.

    Mới đây, theo HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận, Odion Ighalo sẽ chia tay Manchester United vào cuối tháng này. Đây là điều đã được dự báo từ trước. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho 1 cầu thủ đầy chuyên nghiệp như Odion Ighalo. Tuy nhiên, với cá nhân tiền đạo người Nigeria, anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Trên thực tế, Odion Ighalo đã nhận được quá nhiều từ đội chủ sân Old Trafford.

    Thứ nhất, đó là cơ hội được thi đấu cho 1 đội bóng lớn. Trước khi gia nhập Red Devils, trong suốt sự nghiệp của mình, Odion Ighalo chỉ khoác áo những đội bóng trung bình yếu như Udinese, Cesena, Watford… Năm 2017, khi quyết định gia nhập Changchun Yatai, sự nghiệp đỉnh cao của tiền đạo người Nigeria coi như đã chấm dứt. Tuy nhiên, Manchester United đã bất ngờ trao cho anh cơ hội được quay trở lại trời Âu. Nên nhớ rằng, sân Old Trafford luôn là bến đỗ trong mơ của nhiều cầu thủ. Vậy nên, có thể nói, Odion Ighalo đã quá may mắn khi sự nghiệp đã bước vào buổi hoàng hôn, nhất là khi anh còn được giữ nguyên mức lương của mình.

    Thứ 2, nhờ Manchester United, Odion Ighalo đã có cơ hội thi đấu ở UEFA Champions League. Ngày 3/12/2020, Red Devils tiếp đón PSG tại Old Trafford. Phút thứ 90, Odion Ighalo được tung vào sân,t hay thế cho Aaron Wan-Bissaka. Tuy chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn và không thể giúp đội bóng của mình lội ngược dòng thành công, tiền đạo người Nigeria vẫn cảm thấy có một chút vui mừng. Chắc chắn, anh sẽ không có nhiều cơ hội được tận hưởng bầu không khí ở đấu trường danh giá nhất châu Âu thêm 1 lần nữa.

    Ighalo đã nhận được quá nhiều từ Man Utd - Bóng Đá

     Cảm ơn và tạm biệt anh, Odion Ighalo!

    Thứ 3, sau khi rời Old Trafford, rất có thể Odion Ighalo sẽ tiếp tục được thi đấu tại châu Âu. Theo Sky Sports, một số CLB tại Premier League đang bày tỏ sự quan tâm đến “lão tướng” người Nigeria. Ngoài ra, trong trường hợp phải lui vào bóng tối, anh vẫn được các CLB tại Qatar và Saudi Arabia trải thảm đỏ chào mời. Vào thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang siết chặt vấn đề ngoại binh, khiến nhiều ngôi sao như Graziano Pelle, Eder, Alex Texeira… đang tìm đường trở về châu Âu hay Nam Mỹ. Do đó, việc có được bến đỗ mới đi kèm với mức đãi ngộ hậu hĩnh như Odion Ighalo là điều không phải ai cũng có được.

    Sau tất cả, Odion Ighalo đã nhận được quá nhiều từ Manchester United. Thay vì cảm thấy nuối tiếc, anh vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Vào lúc này, người hâm mộ Manchester United cũng nên dành cho Ighalo 1 lời cảm ơn chân thành vì tất cả những gì anh đã thể hiện cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ suốt thời gian qua.

    Odion Ighalo nói về hành trình từ châu Phi đến Premier League:

     
    Faro | 23:03 09/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...