MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Odegaard so sánh trình độ của Arsenal và Manchester City

    18:08 Chủ nhật 02/01/2022

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian khởi đầu chật vật, đoàn quân của HLV Mikel Arteta thực sự đã tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

    Công bằng mà nói, Arsenal đã có một màn trình diễn thực sự đáng khen ngợi trong thất bại trước Manchester City vào đêm qua. Phát biểu sau trận đấu, Martin Odegaard cũng thừa nhận điều này, anh khẳng định Pháo thủ đã tiến bộ vượt bậc kể từ lần gần nhất đụng độ The Citizens.

    Trao đổi với beIN SPORTS, ngôi sao người Na Uy chia sẻ (dẫn lời bởi Arseblog):

    "Cảm giác tất nhiên là không tốt."

    "Tôi nghĩ, chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã thi đấu theo lối chơi của mình và gây áp lực cho họ, tạo ra nhiều tình huống tốt và ghi bàn thắng mở tỷ số."

    Arsenal: Fans slam Granit Xhaka’s display v Man City - Bóng Đá

     Arsenal chỉ thua cuộc vì những sai lầm cá nhân.

    “Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu khá tốt. Sau đó, xảy ra 3 tình huống bất lợi cho chúng tôi. Tất nhiên là rất khó để chấp nhận. Nhưng, chúng tôi đã nỗ lực và làm tất cả những gì có thể."

    "Nếu bạn nhìn vào sự phát triển mà chúng tôi đã có được kể từ trận đấu đầu tiên với Man City trong mùa giải này, thì điều đó thật tuyệt."

    “Chúng tôi đã tiến rất gần đến với trình độ của họ, và điều đó đã thể hiện trong nhiều tình huống ngày hôm nay. Với mười một cầu thủ, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và dẫn trước."

    “Thậm chí với mười cầu thủ trên sân, chúng tôi vẫn phòng ngự tốt và họ đã không tạo ra nhiều trước khi có được cơ hội và bàn thắng quyết định."

    Arteta khen ngợi Odegaard 

     
    Huỳnh Phong | 17:38 02/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...