MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Odegaard đang đứng ở đâu khi so sánh với De Bruyne?

    11:20 Thứ tư 27/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Sự xuất sắc của Martin Odegaard trong thời gian qua đã giúp Arsenal phần nào giải được bài toán trên hàng công.

     

    Arsenal đã bứt phá ngoạn mục ở những thời điểm tưởng chừng đen tối nhất. Sau ba trận thua liên tiếp, Pháo thủ lại bỏ túi trọn vẹn 6 điểm trước hai đối thủ cứng cựa: Chelsea, Man Utd. Và nếu phải chọn ra một nhân tố nổi bật trong 180 phút đó, thì ắt hẳn Martin Odegaard là lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia.

    Ở hai trận đấu gần nhất, tiền vệ người Na Uy đã có 5 đường chuyền tạo ra cơ hội cho các đồng đội và bỏ túi 1 kiến tạo. Không có trận đấu nào Whoscored chấm anh dưới điểm 7. 

    Arteta đã đúng khi thiết kế lối chơi xoay quanh Odegaard - Bóng Đá

     Arteta có lý khi đặt trọn niềm tin vào Odegaard.

    Đã có lúc Odegaard bị nghi ngờ ở phần đầu mùa giải, nhưng rõ ràng tầm quan trọng của anh tại Arsenal là không phải bàn cãi. "Những gì Martin đang làm bây giờ, bạn không thấy trên sân lúc này. Chúng ta sẽ thấy điều đó sau ba tháng, sáu tháng hoặc một năm nữa," Arteta tiết lộ với kênh truyền hình Na Uy TV2.

    "Ngay bây giờ, bạn có thể thấy thành quả mà anh ấy đã làm trong sáu tháng qua. Mọi người nói rằng anh ấy không ổn định, rằng anh ấy không thể làm điều này điều kia, nhưng sau đó anh ấy đã chứng minh bằng phong độ như bây giờ."

    Đây không phải là lời nói động viên sáo rỗng của Arteta. Những thông số tại trang chủ Premier League đã chứng minh cho điều đó.

    Cụ thể, Odegaard xuất sắc hơn Kevin De Bruyne, người có thể xem là tiền vệ công số một tại nước Anh, ở một số thống kê. Chẳng hạn Odegaard có tỷ lệ tạt bóng chính xác là 30%, trong khi tiền vệ người Bỉ chỉ dừng ở con số 14%. Mặt khác, với người thích áp sát tầm cao như Arteta, việc Odegaard có 45 cú tắc bóng thành công kể từ đầu mùa là một điểm cộng. Nó vượt trội hơn hẳn so với De Bruyne (27). 

    Arteta đã đúng khi thiết kế lối chơi xoay quanh Odegaard - Bóng Đá

     Odegaard nhỉnh hơn De Bruyne ở một vài thông số.

    Dĩ nhiên, De Bruyne vẫn là một quái kiệt trong việc tạo ra cơ hội cho các đồng đội ăn bàn (Big chances). Ở thống kê này, De Bruyne đang sở hữu 11 đường chuyền, còn Odegaard có 6. Nhưng nên nhớ rằng hàng công của Man City toàn là những chân sút thượng hạng và cách chạy chỗ của họ cũng khoa học hơn rất nhiều so với một Arsenal đang trong giai đoạn tái cấu trúc.

    Trong tương lai gần, Odegaard có thể là thủ lĩnh thực sự của Arsenal, như cái cách mà Arsene Wenger trao chiếc băng đội trưởng cho Cesc Fabregas năm 21 tuổi. Arteta dự kiến sẽ chiêu mộ thêm 2 tiền đạo đẳng cấp nữa để gia cố hàng công trong mùa Hè. Đó là tiền đề để người ta tin rằng, Odegaard có thể sở hữu ít nhất 10 kiến tạo ở mùa giải tới, thay vì con số 6 như hiện tại.

    Ngọa Long | 10:50 27/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...