Lukaku đã có tác động cực kỳ lớn trong hai mùa giải của anh với Nerazzurri, khi dẫn đầu đội bóng về số bàn thắng trong cả hai mùa và cũng đứng đầu bảng xếp hạng kiến tạo trong chiến dịch thứ hai, góp công lớn giúp Inter Milan vượt mặt Juventus để giành Scudetto.
Có thể thấy, Nerazzurri được thiết lập để phát huy tốt nhất những đặc điểm của Lukaku dưới thời HLV Antonio Conte. Tiền đạo này đã hiểu rất rõ các đồng đội của mình, được giao nhiệm vụ gánh vác phần lớn công việc trên hàng công nhưng cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể.
Còn hiện tại, trong tập thể Chelsea, Lukaku không phải là tất cả. Sau khởi đầu như mơ, vì nhiều lý do, Lukaku đã chững lại. HLV Thomas Tuchel đã không thật sự trọng dụng bản hợp đồng đắt giá của đội bóng trong khoảng thời gian gần đây.
"Năm ngoái cậu ấy đã rất bùng nổ," Braglia nói về cầu thủ người Bỉ. "Nhưng đôi khi các cầu thủ không tìm thấy môi trường thích hợp để phát huy hết tiềm năng của mình. Ở Inter, tất cả đều chơi vì cậu ấy. Có lẽ ở Chelsea, cậu ấy không phải là lá bùa hộ mệnh như vậy."
Braglia cũng dành những lời ngợi khen cho đội trưởng Samir Handanovic của Nerazzurri: "Cậu ấy là mẫu người cá tính, chịu được nhiều áp lực. Cậu ấy không bao giờ quá hào nhoáng, nhưng là một thủ môn tuyệt vời."
Cận cảnh một buổi tập của Chelsea: