MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Nước đi khó hiểu của Chelsea

    16:52 Thứ năm 06/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Khi tất cả đều nghĩ về một gương mặt đẳng cấp và đã khẳng định được tên tuổi, The Blues lại gây bất ngờ với việc liên hệ Frank Lampard.

    Điều đó không có nghĩa rằng Frank Lampard là chiến lược gia làng nhàng, không có trình độ. Trong quá khứ, ông từng gây tiếng vang ở Championship và giúp Derby County bay cao. Đó là lý do Roman Abramovich mang huyền thoại của sân Stamford Bridge về, mở ra một triều đại với rất nhiều cầu thủ của lò Cobham được trao cơ hội.

    Những Reece James, Fikayo Tomori, Billy Gilmour, Tammy Abraham hay Mason Mount phát triển như ngày hôm nay có công rất lớn của Frank Lampard. Dù vậy, ông vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh và kinh nghiệm để chèo lái đội bóng lớn như The Blues. Sau này, việc Thomas Tuchel dẫn dắt CLB giành chức C1 cho thấy, ban lãnh đạo đã đúng khi sa thải cựu tiền vệ người Anh.

    Nước đi khó hiểu của Chelsea - Bóng Đá

     Lampard bất ngờ được Chelsea liên hệ. 

    Thế nhưng, sau chưa đầy 3 năm, mọi thứ đã rẽ theo chiều hướng ít ai ngờ đến. Thomas Tuchel rời đi và Chelsea vội vã bổ nhiệm Graham Potter. Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, thương vụ này không khác Frank Lampard năm xưa là bao. Bởi lẽ, Graham Potter chưa hề có kinh nghiệm dẫn dắt bất kỳ đội bóng lớn nào.

    Tất cả những gì cựu thuyền trưởng Brighton có được là xây dựng một đội bóng khó chịu, sở hữu lối chơi uyển chuyển. Thế nhưng, khi phải nắm quyền ở tập thể đầy những cái tôi lớn như Chelsea, chiến lược gia 47 tuổi không thể chịu được sức ép. Thậm chí, cá nhân ông và gia đình còn bị lăng mạ, dọa giết sau chuỗi thành tích nghèo nàn của CLB.

    Đã có những liên kết giữa Chelsea cùng Julian Nagelsmann lẫn Luis Enrique, 2 nhà cầm quân được đánh giá cao khi dẫn dắt Bayern Munich và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Frank Lampard lại được nhắc đến như phương án tạm thời. Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây có lẽ là quyết định khó hiểu bậc nhất của Chelsea.

    Dẫu biết rằng, Roman Abramovich và Todd Boehly là 2 tỷ phú có cá tính khác nhau. Thế nhưng, đã có những dấu hỏi lớn về năng lực của Frank Lampard. Và khi các ngôi sao của The Blues “không chịu nghe lời HLV” như truyền thông đưa tin, liệu họ có sẵn sàng phục tùng và chiến đấu hết mình vì người từng bị đội bóng sa thải?

    Nước đi khó hiểu của Chelsea - Bóng Đá

     Bỏ qua Nagelsmann có thể là quyết định sai lầm của Chelsea. 

    Đó là câu hỏi tương đối khó để trả lời. Ngoài ra, điều này còn cho thấy ban lãnh đạo Chelsea dường như đã không còn tham vọng lớn ở mùa giải năm nay. Bởi lẽ, nếu muốn vực dậy CLB Tây London ngay tức khắc, thượng tầng The Blues nên mời về một thuyền trưởng đẳng cấp, sau đó chờ đợi vào “truyền thống” vô địch mỗi khi thay tướng giữa dòng.

    Tất nhiên, Frank Lampard sẽ hưởng lợi với động thái nhận lời dẫn dắt khi đội bóng cũ gặp khó khăn. Ngoài ra, ông càng xây chắc hình tượng huyền thoại từng lung lay khá nhiều lúc còn tại vị. Tuy nhiên, mùa giải 2022/23 ngày càng xa tầm với và có lẽ Chelsea cần chờ đợi một phép màu để giành suất dự Champions League năm sau. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:22 06/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...