MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Nunez và Haaland viết lại cuộc chơi ở Premier League

    20:33 Thứ ba 02/08/2022

    BongDa.com.vn Khi Darwin Nunez và Erling Haaland cập bến Premier League, điều này đồng nghĩa bóng đá Anh sẽ chứng kiến sự trở lại của các số 9 cổ điển.

     

    Trong một thập kỷ gần đây, bóng đá châu Âu đã chứng kiến quan điểm: "Chúng tôi không cần trung phong, miễn là chúng tôi có đủ số lượng bàn thắng cần thiết."

    Pep Guardiola là người nổi tiếng với triết lý này khi ông để Barca chơi với một đội hình không có một tiền đạo cắm, thay vào đó là một số 9 ảo. Tuy nhiên, giờ đây, ông lại chiêu mộ Erling Haaland, một trung phong thứ thiệt của bóng đá hiện đại. 

    Nunez và Haaland viết lại cuộc chơi ở Premier League - Bóng Đá

     Man City sẽ chơi xoay quanh Haaland. 

    Trước đó, người ta có thể xem Harry Kane là một số 9 truyền thống. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại cũng chứng kiến nhiều những tiền đạo chơi ở cánh, bó vào trong và dần trở thành trung phong (theo nhiều nghĩa). Đó là những Mo Salah, Raheem Sterling hay Cristiano Ronaldo. 

    Có điều Haaland và Darwin Nunez ở mùa giải này sẽ là những hiện tượng rất thú vị. Họ sẽ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch. Họ sẽ chơi cao nhất trên hàng công, xoay quanh những vệ tinh kiến thiết giỏi. Họ cũng là những tiền đạo cao to và mang đến những mối đe dọa từ trên không cho hàng thủ đối phương.

    Trong quá khứ, đã có thời điểm các đội bóng mạnh ở Anh đều có những trung phong chất lượng trong đội hình. Người ta có thể kể đến 100 bàn thắng của Robbie Fowler, hay đề cập đến những sát thủ như Sheringham, Sutton hay Yorke. Thậm chí, có những thời điểm, khi mà đội hình 4-4-2 còn khá phổ biến. Việc có hai trung phong ở trong vòng cấm là chuyện bình thường và nó gia tăng rất nhiều áp lực cho các hậu vệ.

    Nunez và Haaland viết lại cuộc chơi ở Premier League - Bóng Đá

     Nunez đã ghi bàn vào lưới Man City trong trận Siêu cúp.

    Điều này sẽ trở lại ở mùa bóng này, ít nhất là với Liverpool và Man City. Họ đang trở lại với tâm lý dồn niềm tin về những người cao lớn nhất trên sân.

    Haaland không chỉ muốn có được 25 bàn thắng trong mùa giải này, anh sẽ muốn ca khúc khải hoàn trong những trận đấu lớn, điều này hơi hạn chế khi anh ở Dortmund. Tương tự, tham vọng của Nunez cũng vậy. Quyết tâm của anh là không thiếu, nhất là sau màn khởi đầu có vẻ chậm chạp

    Sẽ rất thú vị khi chúng ta sẽ chứng kiến những HLV tài năng như Graham Potter, Patrick Vieira, Brendan Rodgers, Eddie Howe tìm cách để khắc chế những tiền đạo này. Họ vẫn còn quá mới mẻ với giải đấu này, từ tên tuổi cho đến phong cách chơi. 

    Thế nên, không quá khi nói rằng Nunez và Haaland sẽ viết lại cuộc chơi ở Premier League. Mọi thứ sẽ có câu trả lời vào ngày 6/8 tới, khi vòng 1 Premier League chính thức khởi tranh.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 20:03 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...