MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • Nữ Việt Nam khiến Philippines vỡ mộng; CĐV ĐNÁ: "U22 Việt Nam là diễn viên"

    18:15 Thứ ba 09/05/2023 | 2

    BongDa.com.vn Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia tối ngày 08/05 đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông và các CĐV ĐNÁ.

    Nữ Việt Nam khiến Philippines vỡ mộng

    Bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam tràn đầy tự tin bởi đang nắm trong tay lợi thế lớn cho tấm vé đi tiếp. Thế nhưng, đoàn quân HLV Mai Đức Chung sớm phải nhận gáo nước lạnh với bàn thua từ chấm 11m ngay ở phút 12 sau khi thủ môn Kim Thanh phạm lỗi với 1 cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Dẫu vậy, những nỗ lực của các cô gái áo đỏ đã được đền đáp bằng pha lập công của Nguyễn Thị Bích Thùy sau tình huống dứt điểm hiểm hóc ngay trong vòng cấm ở phút 41 để quân bình tỷ số.

    CĐV:

    ĐT nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32.

    Ở hiệp đấu thứ 2, đoàn quân HLV Mai Đúc Chung đã khiến NHM bao phen hồi hộp. Dù sở hữu nhiều cơ hội nhưng ĐT nữ Việt Nam đều không tận dụng được và phải trả giá ở phút 81 khi Hali Long đánh đầu ngược hiểm hóc đánh bại thủ môn Kim Thanh. Dù để thua nhưng Huỳnh Như và các đồng đội vẫn giành vé lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ Myanmar thắng Malaysia 5-1 để giành chiếc vé thứ 2 bảng A vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

    Báo ĐNÁ khen hết lời thầy trò HLV Troussier

    Tờ Siam Sport đăng tải bài viết: “Đương kim vô địch U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng sau khi đánh bại một U22 Malaysia còn 9 người, hẹn quyết đấu với U22 Thái Lan”. Trong khi đó, truyền thông Indonesia xem Việt Nam và Thái Lan là 2 đối thủ chính cho ngôi vô địch SEA Games 32. Tờ Tribun Pontianak đặt dòng tít: “U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trở thành đối thủ tiềm tàng của U22 Indonesia”.

    tin chiều 9/5 - Bóng Đá

    Báo ĐNÁ ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

    Với người Malaysia, báo chí nước này tỏ ra thất vọng. Tờ Bernama viết: “Malaysia đã không đạt được mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi để thua đương kim vô địch Việt Nam 1-2 ở trận đấu thứ ba bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2023. Malaysia chỉ có được 3 điểm sau 3 trận và chính thức nói lời chia tay SEA Games 32”.

    Trung vệ Thái Lan dọa U22 Việt Nam

    Chia sẻ với truyền thông trước trận gặp U22 Việt Nam, trung vệ Jonathan Khemdee tự tin cho biết: "Chạm trán Việt Nam sẽ là trận đấu hay. Họ là đội mạnh, tập thể chất lượng, làm việc rất chăm chỉ. Nhưng chúng tôi có thể thắng trận này. Cả hai đội vào bán kết nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu và có sự tự tin để đánh bại một đội mạnh như Việt Nam".

    Jonathan Khemdee là trung vệ Thái Kiều vừa được bổ sung cho U22 Thái Lan sau giai đoạn phục vụ CLB chủ quản. Đây được xem là chốt chặn đáng tin cậy cho HLV Issara Sritaro.

    CĐV Đông Nam Á: "U22 Việt Nam là những diễn viên tài ba nhất"

    Tình huống cầu thủ Safwa nhận thẻ đỏ ở phút 79 sau pha va chạm với Nguyễn Thanh Nhàn trong trận thua của U22 Malaysia trước U22 Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các CĐV ĐNÁ. Một bình luận cho biết: "Trọng tài đã giúp Việt Nam rất nhiều".

    tin chiều 9/5 - Bóng Đá

    Nhiều CĐV ĐNÁ không phục chiến thắng của U22 Việt Nam

    CĐV Maskur Wibowo nêu ý kiến cá nhân: "Tội nghiệp cho U22 Malaysia vì để thua trọng tài". Một NHM bình luận cay cú hơn: "U22 Việt Nam hèn nhát, họ luôn luôn ngã giả vờ và diễn kịch". Hoặc: "Cảm thấy xấu hổ cho U22 Việt Nam. Chiến thuật tồi tệ và những diễn viên tài ba nhất".

    BLV Quang Tùng: "Việt Nam có thể thắng Thái Lan"

    Trước màn đọ sức giữa U22 Việt Nam và Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng B SEA Games 32, BLV Ngô Quang Tùng đã có những nhận xét về khả năng giành chiến thắng của đoàn quân HLV Philippe Troussier. Trả lời Vietnamnet, BLV Quang Tùng nói: "Thái Lan đương nhiên vẫn mạnh, nhưng chúng ta cứ thoải mái mà đá thì mọi chuyện lại theo một hướng khác. Thực tế trận cuối vòng bảng ý nghĩa là có nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Gặp Indonesia hay Myanmar ở bán kết cũng gần như nhau".

    Tất nhiên là nếu được chọn đối thủ thì ai cũng muốn. Nhưng với sai số của các cầu thủ trẻ thì mọi chuyện chỉ là tương đối. Điều cần thiết với U22 Việt Nam là cần xây dựng một sự tự tin, bên cạnh đó là lối chơi mạch lạc và thoải mái về tinh thần. Sau từng trận đấu các cầu thủ sẽ rút ra được kinh nghiệm, thi đấu chững chạc", BLV Quang Tùng cho biết.

    Hữu Danh | 17:45 09/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...