MỚI NHẤT :
  • City Group muốn mua chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • Nữ tỷ phú tiếp sức cho tuyển Thái Lan

    18:42 Thứ ba 21/12/2021

    Madam Pang đã hội quân cùng thầy trò ông Alexandre Polking trước 2 lượt trận bán kết AFF Cup gặp tuyển Việt Nam vào ngày 23/12 và 26/12.

    Sáng 21/12, Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19. Nữ tỷ phú Thái Lan được phép đến nơi đóng quân của tuyển Thái Lan tại khách sạn Roxy Mercure.

    Nữ trưởng đoàn có mặt sau khi bay từ Bangkok đến Singapore vào hôm 20/12. Bà phải cách ly ở khách sạn 24 giờ trước khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR theo quy định của nước sở tại.

     - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking (phải) và nữ trưởng đoàn Madam Pang.

    "Tôi không nghĩ Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam ở bán kết. Nhưng chúng tôi muốn vô định thì sẵn sàng gặp bất cứ đội nào. Thái Lan sẽ chuẩn bị từng chi tiết, không đánh giá thấp đối thủ", bà nói.

    Madam Pang cho rằng cặp đấu tuyển Việt Nam - Thái Lan là trận cầu mà ai cũng mong đợi ở giải này. "Chắc chắn đó là trận đấu hay của 2 đội", nữ tỷ phú Thái Lan khẳng định với Siamsport.

    Báo chí Thái Lan mô tả không khí ở đội tuyển như được thổi bùng lên khi trưởng đoàn xuất hiện. Sau khi dùng cơm trưa, bà cũng góp mặt trong buổi phân tích băng hình các trận đấu của tuyển Việt Nam.

    Nữ tỷ phú Thái Lan rất vui khi đội tuyển đạt các mục tiêu đề ra đến lúc này. Ví dự họ như giành 12 điểm ở vòng bảng và nhiều cầu thủ được thi đấu.

    Chưa hết, sự có mặt của Madam Pang còn báo hiệu khoản tiền thưởng 20 triệu baht. Nếu Thái Lan vượt qua tuyển Việt Nam, con đường đến ngôi vương không xa.

    Đội vô địch AFF Cup 2020 sẽ nhận 300.000 USD. LĐBĐ Thái Lan sớm công bố mức thưởng đậm, sẽ chia đều cho các thành viên đội tuyển. Khoản tiền đến từ sự vận động của nữ tỷ phú Thái Lan.

    Nualphan là chủ tịch CLB Port ở Thai League 1. Bà sinh năm 1966, thừa hưởng kinh doanh từ gia đình, có niềm đam mê quản lý bóng đá. Ở Thái Lan, Madame Pang là người nổi bật và uy tín trong giới.

    Madame Pang từng tốt nghiệp ngành marketing, khoa kế toán thương mại Đại học Chulalongkorn và lấy bằng cao học ở Đại học Boston (Mỹ). Bà là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam ở Thái Lan với các tập đoàn về bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng nông nghiệp.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 17:01 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...