MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan được Forbes vinh danh

    13:42 Thứ sáu 14/01/2022

    Tỷ phú Nualphan Lamsam được tạp chí Forbes đánh giá là một trong những phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á.

    Theo Siamsport, Madam Pang (biệt danh của bà Lamsam) vào danh sách 50 phụ nữ trên 50 tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á trong năm 2021 do Forbes bình chọn. Hai người Thái Lan còn lại là Supinya Chansuta (77 tuổi, chủ nhà hàng) và Ruenwadee Suwanmongkol (57 tuổi, doanh nhân).

    Danh sách này còn có các doanh nhân từ Việt Nam là bà Thái Hương (64 tuổi) và Trương Thị Lệ Khanh (61 tuổi).

    Madam Pang là chủ tịch CLB Port ở Thai League 1. Bà sinh năm 1966, thừa hưởng kinh doanh từ gia đình, có niềm đam mê quản lý bóng đá. Ở Thái Lan, Madam Pang là người nổi bật và uy tín trong giới.

    Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan được Forbes vinh danh - Bóng Đá

    HLV Polking đánh giá rất cao vai trò của Madam Pang ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Siamsport. 

    Hiện tại, bà là trưởng đoàn của tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan. Với tầm ảnh hưởng của mình, Madam Pang thường xuyên vận động các doanh nghiệp để gây quỹ tiền thưởng cho tuyển Thái Lan. Nhờ vậy, thầy trò HLV Alexandre Polking nhận được số tiền thưởng lớn sau khi vô địch AFF Cup 2020.

    Trước trận bán kết với tuyển Việt Nam, Madam Pang cũng tạo ra bầu không khí vui vẻ trong đội. Bà đem những món quà đắt tiền như túi hàng hiệu, iPhone 13... để tặng cho cầu thủ và ban huấn luyện. Sau giải, bà thuê chuyên cơ để đưa tuyển Thái Lan về nước.

    HLV Polking cũng đánh giá cao vai trò của Madam Pang trong thành công của tuyển Thái Lan. Nhờ mối quan hệ rộng lớn, bà giúp tuyển Thái Lan có điều kiện tập luyện, thi đấu tốt nhất. Ngoài ra, Madam Pang vận động các CLB nhả người để tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup 2020.

    Nữ tỷ phú này từng tốt nghiệp ngành marketing, khoa kế toán thương mại Đại học Chulalongkorn và lấy bằng cao học ở Đại học Boston (Mỹ). Bà là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam ở Thái Lan với các tập đoàn về bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng nông nghiệp.

    Hoàng Nguyên | 10:33 14/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...