MỚI NHẤT :
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Nữ Philippines vỡ mộng; HLV CAHN chê trách trọng tài

    15:51 Chủ nhật 30/07/2023

    BongDa.com.vn ĐT nữ Philippines đã không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ và đành phải dừng bước tại VCK World Cup nữ 2023.

    Nữ Philippines vỡ mộng

    Sau chiến thắng bất ngờ trước New Zealand, ĐT nữ Philippines tràn đầy tự tin cho tham vọng làm nên lịch sử  bằng cách bước vào vòng 16 đội VCK World Cup nữ 2023 nếu đánh bại Na Uy ở lượt đấu cuối bảng A. Tuy vậy, họ phải sớm nhận gáo nước lạnh ngay phút thứ 6 khi đại diện Bắc Âu mở tỷ số do công của Sophie Roman Haug sau một cú vô lê đẹp mắt từ góc hẹp.

    Nữ Philippines vỡ mộng; HLV CAHN chê trách trọng tài - Bóng Đá

    ĐT nữ Philippines thua đậm trước Na Uy và bị loại tại VCK World Cup nữ 2023.

    Đến phút 17, ĐT nữ Na Uy tiếp tục nâng cao cách biệt với quả đánh đầu cực khó của Sophie Roman Haug để hoàn tất cú đúp. Đến phút 30, tỷ số được nâng lên 3-0 với pha lập công của Graham Hansen với một cú sút xa hiểm hóc. The Azkals chính thức vỡ trận.

    Bước sang hiệp 2, đại diện đến từ ĐNÁ tiếp tục phải nhận thêm 3 bàn thua nữa ở các phút 47, 53 và 90+5. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-0 cho Na Uy.

    Với kết quả này, Philippines chính thức vỡ mộng cho tham vọng làm nên lịch sử tại VCK World Cup nữ. Họ chỉ có được 3 điểm sau 3 trận và chính thức bị loại. Tuy vậy, việc giành chiến thắng ở lượt đấu thứ 2 trước New Zealand, đoàn quân HLV Alen Stajicic có thể ngẩng cao đầu để rời giải đấu.

    HLV CAHN chê trách trọng tài

    Ở màn đọ sức giữa CAHN và Hải Phòng tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 đã xảy ra một tình huống gây tranh cãi. Theo đó, trọng tài Nguyễn Đình Thái đã bỏ qua lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Nguyễn Văn Đạt bên phía đội khách và khiến đoàn quân HLV Flavio Cruz phải nhận thất bại. Nói về pha bóng này, chiến lược gia người Brazil cho hay: "Tôi nghĩ nếu có công nghệ VAR hỗ trợ trong tình huống đó thì các trọng tài có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn, bởi tình huống bóng xảy ra ở vị trí khá xa so với trọng tài. Nếu có VAR thì có thể Công an Hà Nội đã có 1 điểm ở trận đấu này".

    Nữ Philippines vỡ mộng; HLV CAHN chê trách trọng tài - Bóng Đá

    CAHN thất bại trước Hải Phòng. Ảnh: VPF.

    Bên cạnh đó, HLV Flavio Cruz cũng lên tiếng bảo vệ Nguyễn Quang Hải sau màn thể hiện nhạt nhòa: "Tôi phải khẳng định Quang Hải là một cầu thủ đẳng cấp cao và đóng vai trò rất quan trọng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tất nhiên, khi đội bóng có kết quả không tốt thì áp lực mà Hải phải chịu là rất lớn, nhưng tôi rất hài lòng khi Hải luôn thực hiện tốt những yêu cầu chiến thuật mà tôi đề ra".

    HLV thủ môn ra sân thi đấu tại giải Hạng Nhất

    Ở trận đấu Hòa Bình và Bà Rịa Vũng Tàu, một sự kiện hy hữu đã xảy ra khi nhà cầm quân Nguyễn Minh Phương phải tung HLV thủ môn Danh Hoàng Tuấn năm nay đã 42 tuổi vào sân thi đấu. Người gác đền sinh năm 1981 cũng trở thành 1 trong 2 gương mặt lớn tuổi nhất trong lịch sử ra sân tại giải Hạng Nhất.

    CLB Bà Rịa Vũng Tàu đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng về mặt tài chính khi nợ lương lót tay một số cầu thủ khiến họ không muốn ra sân thi đấu. Ở màn đọ sức vừa qua, "Ó Biển" phải nhận thất bại 0-1 trước Hòa Bình và đang đứng áp chót BXH của giải Hạng Nhất.

    HLV Kiatisuk muốn sớm chốt nhân sự mùa tới

    Phát biểu sau chiến thắng trước Đà Nẵng, HLV Kiatisuk Senamuang cho hay: "Ở 2 vòng đầu tiên của giai đoạn 2, chúng tôi thi đấu 2 trận đã có 6 điểm. Vấn đề là làm sao để giữ được phong độ ổn định như thế. Và hôm nay chúng tôi đã làm được, thực sự tôi rất vui. HAGL vẫn còn mục tiêu là cán đích ở vị trí tốp đầu nhóm B, phải đá cống hiến cho khán giả nhà và tôn trọng đối thủ".

    Nữ Philippines vỡ mộng; HLV CAHN chê trách trọng tài - Bóng Đá

    HAGL đánh bại Đà Nẵng tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Chiến lược gia người Thái Lan cũng chia sẻ về những kế hoạch của HAGL sau khi đã trụ hạng thành công: "Hiện tại, rất khó để nói về đội bóng sẽ như thế nào ở mùa giải mới. Những năm trước, khi có cầu thủ chủ chốt, nhiều cái tên nằm trong đội tuyển quốc gia nhưng HAGL vẫn lận đận, thứ hạng không cao. Sau khi kết thúc mùa giải 2023, tôi sẽ ngồi nói chuyện lại với bầu Đức để đưa ra danh sách nhân sự của mùa giải tới, lúc đó mới nói được. Còn giờ, đội sẽ tập trung cho những trận cuối của V-League 2023”.

    Bình Dương tự tin trụ hạng

    CLB Bình Dương vừa có được chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023 trước SLNA và thắp sáng lại hy vọng trụ hạng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra vui mừng: "Đây là chiến thắng đầu tiên của đội Bình Dương ở V-League 2023, vào thời điểm hết sức quan trọng".

    "Chiến thắng hôm nay là cơ hội để chúng tôi trở lại vạch xuất phát trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả này cũng là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của cả đội, giúp các cầu thủ cố gắng hơn", nhà cầm quân 51 tuổi bày tỏ.

    Hữu Danh | 15:21 30/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...