MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Nữ hoàng Anh chúc mừng tuyển nữ vô địch EURO 2022

    21:06 Thứ hai 01/08/2022

    Nữ hoàng Elizabeth II khen ngợi đội tuyển và gọi họ là tấm gương cho thế hệ phụ nữ trẻ Anh sau chiến tích lên ngôi vô địch ở EURO nữ 2022.

    "Lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi và những người thân trong gia đình xin gửi tới đội tuyển nữ sau chức vô địch châu Âu 2022. Đây là thành tựu xuất sắc của cả đội, bao gồm đội ngũ hậu cần. Chức vô địch và màn trình diễn vừa qua của đội tuyển xứng đáng được khen ngợi. Tất cả các bạn là tấm gương cho thế hệ phụ nữ trẻ ở Anh. Tôi hy vọng các bạn cảm thấy tự hào về kết quả đã đạt được", nữ hoàng Anh phát biểu.

    Trong trận chung kết EURO 2022 trên sân Wembley, tuyển nữ Anh đánh bại Đức sau 120 phút. Chloe Kelly trở thành người hùng của tuyển nữ Anh khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Tuyển nữ Anh với lợi thế sân nhà có lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi hậu tại châu Âu. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ nước này.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Anh vô địch EURO 2022 trên sân nhà.

    Chiến thắng của tuyển nữ Anh càng trở nên ý nghĩa bởi họ đã vượt qua Đức, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử châu Âu với 8 lần đăng quang. Ngoài Chloe Kelly, bóng đá nữ Anh trình làng những ngôi sao sáng như Alessia Russo, Leah Williamson, Beth Mead và Millie Bright.

    Theo The Sun, có hơn 87.000 cổ động viên đến sân Wembley để theo dõi trận chung kết. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử một trận chung kết EURO cho bóng đá nữ. Bên cạnh đó, trận đấu giữa tuyển nữ Anh và Đức thu hút đến 19,5 triệu lượt xem truyền hình, con số kỷ lục từ trước đến nay.

    Sau chiến tích vẻ vang này, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) kỳ vọng sẽ có hơn 120.000 cô gái trẻ ở quốc gia này chơi thể thao từ năm 2024.

    Duy Luân - Zing.vn | 21:00 01/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...