MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Nữ Bồ Đào Nha: Tập luyện và tiệc tùng chờ đấu nữ Việt Nam

    17:11 Thứ năm 29/06/2023

    Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha xem nữ Việt Nam là đối thủ chính ở World Cup bóng đá nữ 2023, và dành thời gian dài thực hiện các bài tập quan trọng.

    World Cup bóng đá nữ 2023, diễn ra ở New Zealand và Australia (20/7-20/8), là giải đấu thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, một hiện tượng châu Âu gần đây.

    Bồ Đào Nha không được đánh giá cao ở bảng E, tương tự như nữ Việt Nam - cũng lần đầu tiên xuất hiện ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

    Nữ Bồ Đào Nha: Tập luyện và tiệc tùng chờ đấu nữ Việt Nam - Bóng Đá

    Các cầu thủ Bồ Đào Nha chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên.

    Thực vậy, trong bảng đấu mà đội nữ Mỹ là đương kim vô địch, còn Hà Lan là đương kim á quân, giới chuyên môn không đánh giá cao cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha và Việt Nam.

    "Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ", đội trưởng Dolores Silva lên tiếng trong sự kiện giao lưu do LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) tổ chức.

    Đội nữ Bồ Đào Nha tập trung từ rất lâu, mặc dù một số tuyển thủ gia nhập muộn vì thi đấu cho CLB. "Điều quan trọng là có những buổi tập như thế này", Dolores tự tin.

    Cuối tuần này, ngày 1/7, Bồ Đào Nha sẽ đá giao hữu với Anh, nhà vô địch EURO 2022. Đây được xem là trận thử nghiệm quan trọng nhất trước khi sang New Zealand (còn một trận đấu với Ukraine, không thuộc lịch FIFA).

    Ngôi sao Tatiana Pinto - người đang thi đấu ở Tây Ban Nha - cũng thể hiện tự tin và quyết tâm. "Bồ Đào Nha sẽ ở trạng thái tốt nhất và sẽ cống hiến tất cả để giành chiến thắng".

    Tatiana, người có 100 lần khoác áo đội tuyển, cho rằng Bồ Đào Nha sẽ có bài kiểm tra xuất sắc trước Anh để lên tinh thần cho World Cup 2023. Jessica Silva, người cũng có 100 trận quốc tế, tin vào kết quả tốt cuối tuần này để làm động lực cho VCK.

    Nữ Bồ Đào Nha: Tập luyện và tiệc tùng chờ đấu nữ Việt Nam - Bóng Đá

    Cuối tuần này, Bồ Đào Nha có trận giao hữu quan trọng với Anh.

    Trước khi đá giao hữu với Anh, Bồ Đào Nha có một buổi luyện quân đặc biệt: đội đá tập với đội nam U16.

    HLV Francisco Neto xem đây là bài tập nâng cao thể lực, cải thiện cảm giác bóng và phản xạ cho các cầu thủ.

    Những buổi thư giãn

    Song song với các bài tập, FPF thực hiện các buổi giao lưu cho các nữ tuyển thủ Bồ Đào Nha để tạo sự khích lệ tinh thần.

    Một trong những điểm nhấn là cuộc gặp gỡ giữa đội tuyển với Thủ tướng Antonio Costa và Thứ trưởng phụ trách các vấn đề Nghị viện, Ana Catarina Mendes.

    Hôm thứ Hai vừa qua, thầy trò HLV Neto được dự bữa tối cùng Thủ tướng Costa - một người rất mê bóng đá - và bà Ana Mendes.

    "Chúng ta biết rằng đội nằm ở bảng đấu rất khó khăn, nhưng đây là một tập thể xuất sắc. Tôi tin rằng mọi người đều cố gắng hết sức để đại diện cho đất nước và mang về niềm tự hào", ông Costa động viên.

    Nữ Bồ Đào Nha: Tập luyện và tiệc tùng chờ đấu nữ Việt Nam - Bóng Đá

    Xen kẽ những bài tập, các cô gái Bồ Đào Nha có nhiều buổi thư giãn.

    Bồ Đào Nha giành vé đi New Zealand/Australia sau khi vượt qua Cameroon trong trận play-off, với bàn thắng quyết định được ghi ở phút 94 bởi hậu vệ kỳ cựu Carole Costa.

    "Như chúng ta đã thấy ở vòng play-off, điều gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt, trong bóng đá mọi thứ đều có thể diễn ra cho đến giây cuối cùng", ông Costa nhấn mạnh.

    Vị Thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ có mặt trong trận đầu tiên của thầy trò HLV Neto, gặp Hà Lan vào ngày 23/7. Đây là sự cổ vũ to lớn về tinh thần cho đội.

    Ngoài ra, ngay trước thềm chuyến di chuyển sang Anh đá giao hữu, Bồ Đào Nha được tham dự buổi cắm trại với bữa tiệc linh đình, không kém gì bất kỳ lễ hội truyền thống nào.

    Bồ Đào Nha đang làm tất cả cho kỳ ra mắt World Cup thành công nhất, ít nhất là mục tiêu không đứng chót bảng E.

    Ngọc Huy | 15:25 29/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...