NÓNG: Tuyển Croatia bất ổn khi đội trưởng Modric bị buộc tội khai man
11:16 Thứ năm 07/06/2018
BongDa.com.vn Nội bộ của đội bóng áo sọc ca-rô đang có dấu hiệu khủng hoảng. Nguyên nhân bởi thủ quân Modric có nguy cơ bị buộc tội trước World Cup 2018.

Theo tiết lộ từ tờ Goal, thủ quân của đội tuyển Croatia, Luka Modric mới đây đã vướng vào vụ lùm xùm xung quanh bê bối tham nhũng của Zdravko Mamic.

Cụ thể ngôi sao của Kền kền trắng bị buộc tội khai man về Mamic khi ông làm thất thoát hàng triệu euro phí chuyển nhượng lúc còn là giám đốc điều hành tại câu lạc bộ Dinamo Zagreb.

NÓNG: Tuyển Croatia bất ổn khi đội trưởng Modric bị buộc tội khai man - Bóng Đá

Thủ quân của Croatia, tiền vệ Luka Modric.

Mamic từng được xem là người đàn ông quyền lực trong làng bóng đá đất nước Trung Âu. Người đàn ông 58 tuổi hiện đang bị kết án 6 năm rưỡi tù giam với tội trạng tham nhũng của mình. Tuy nhiên, ngay trước đêm tuyên án, Mamic đã chạy trốn sang biên giới Bosnia.

Vụ tai tiếng xảy ra khi Croatia đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ sẽ có trận đấu đầu tiên với Đại bàng xanh Nigeria vào ngày 17 tháng 6 (giờ Việt Nam).

Trong số các nghi can có mặt tại phiên toà, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, được cho là đưa ra lời khai man về vụ chuyển nhượng của anh đến Totteham Hotspur vào năm 2008. 

Mặc dù thế, vai trò và tầm ảnh hưởng của siêu sao 32 tuổi trong đội hình của "Vatreni" không bị ảnh hưởng sau vụ scandal này.

Zdravko Mamic không chỉ có ảnh hưởng lớn đến Dinamo Zagreb, câu lạc bộ hùng mạnh nhất Croatia, mà còn là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS).

Người hâm mộ Dinamo cho rằng, Mamic cùng người anh trai của mình đã lợi dụng các khoản tiền, mức phí chuyển nhượng vào mục đích cá nhân trong nhiều năm. Cụ thể, Zdravko đã biển thủ 17,3 triệu USD từ quỹ của câu lạc bộ từ năm 2008. Đồng thời, người đàn ông này cũng trốn thuế với số tiền 1,8 triệu.

Năm 2015, ông cùng anh trai của mình là Zoran (huấn luyện viên của Dinamo) đã bị bắt. Để phản đối và bày tỏ quan điểm trước vụ bê bối chấn động này, người hâm mộ Croatia đã ném pháo sáng xuống sân vận động tại EURO 2016.

Toà án ở Osijek quyết định bắt giữ anh trai của Zdravko, cựu giám đốc câu lạc bộ Damir Vrbanovic là Zoran Mamic. Đồng thời, đồng phạm trong vụ án, thanh tra thuế Milan Pernar cũng bị bắt giữ. Không ai trong số các bị cáo ra trước toà để nghe lời tuyên án, nhưng tất cả họ phủ nhận mọi thứ, và có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn. 

Croatia nằm ở bảng D World Cup 2018 với các đối thủ Argentina, Iceland và Nigeria. Lượt trận đầu tiên vào ngày 17 tháng 6 (giờ Việt Nam) khi Croatia tiếp đón Nigeria. Argentina và Iceland sẽ là hai đối thủ tiếp theo của họ lần lượt vào các ngày 22 và 27 tháng 6.

DANH SÁCH 23 CẦU THỦ CROATIA THAM DỰ WORLD CUP 2018:

Thủ môn: LIVAKOVIC Dominik, KALINIC Lovre, SUBASIC Danijel.

Hậu vệ: VRSALJKO Sime, STRINIC Ivan, CORLUKA Vedran, LOVREN Dejan, JEDVAJ Tin, CALETA-CAR Duje, VIDA Domago, PIVARIC Josip.

Tiền vệ: RAKITIC Ivan, KOVACIC Mateo, MODRIC Luka, BROZOVIC Marcelo, BRADARIC Filip, BADELJ Milan. 

Tiền đạo: PERISIC Ivan, KRAMARIC Andrej, KALINIC Nikola, MANDZUKIC Mario, REBIC Ante,  PJACA Marko.

Anh Nguyễn | 10:05 07/06/2018