MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • NÓNG! Tuchel gửi cảnh báo chuyển nhượng đến Man Utd

    18:39 Thứ ba 04/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Ký giả Fabrizio Romano dẫn lời HLV Thomas Tuchel về những chia sẻ của chiến lược gia người Đức đối với cậu học trò.

     

    Theo tiết lộ từ The Athletic, với mục tiêu củng cố lại vị trí hậu vệ cánh phải, Manchester United đã thảo luận về khả năng chiêu mộ Benjamin Pavard vào mùa Hè tới. Tuy Aaron Wan-Bissaka đang gây ấn tượng, nhưng HLV Erik Ten Hag được cho là muốn có sự phục vụ của một hậu vệ hỗ trợ tấn công tốt hơn.

    Trước sự quan tâm tiềm năng đến từ Man Utd, trong cuộc trao đổi mới đây, HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng khẳng định Pavard là một cầu thủ chủ chốt trong kế hoạch của mình tại Bayern Munich. Ký giả Fabrizio Romano dẫn lời chiến lược gia người Đức:

    Sau tất cả Tuchel nói lời thật lòng với Chelsea - Bóng Đá

     Tuchel không muốn mất Pavard. 

    "Pavard là một cầu thủ bị đánh giá thấp. Cậu ấy có thể thích nghi ở đẳng cấp cực cao, phòng ngự rất kỷ luật. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu của đội."

    "Pavard ngay lập tức nhận được sự tin tưởng của tôi và chứng minh cho điều đó. Đây phải là một lời tuyên bố rõ ràng."

    Bên cạnh Man Utd, một số nguồn tin còn khẳng định Pavard hiện đang nằm trong danh sách mục tiêu của Barcelona, câu lạc bộ từ lâu đã có kế hoạch củng cố lại vị trí hậu vệ cánh phải. Dễ dàng khẳng định, đến tận thời điểm hiện tại Blaugrana vẫn chưa thể tìm ra phương án thay thế thực sự thích hợp cho Dani Alves.

    Huỳnh Phong | 18:09 04/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...