MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • NÓNG! Thua Việt Nam, HLV trưởng Malaysia bỏ họp báo sau trận

    23:29 Thứ năm 10/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định từ chối không tham dự buổi họp báo sau trận.

    Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Nhờ lối chơi hợp lý biết người, biết ta nên thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được 3 điểm quý giá.

    Đáng chú ý, sau khi kết thúc trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe bất ngờ không góp mặt trong buổi họp báo. Trợ lý Balachandran từ chối tiết lộ lý do, ông chỉ thông báo rằng: "Tôi xin phép không thể trả lời lý do HLV Tan không dự họp báo. Tôi xin lỗi."

    Thua Việt Nam, HLV Malaysia bỏ họp báo sau trận - Bóng Đá

     HLV trưởng Malaysia bỏ họp báo.

    Chắc chắn HLV trưởng của Malaysia có lý do để cử trợ lý ra họp báo thay mình. Trước đó, ông từng tuyên bố khá tự tin rằng, tuyển Malaysia sẽ đánh bại được Việt Nam và trả lại món nợ đã thua ở chung kết AFF Cup 2018.

    Ông còn cho hay: "Ở 2 trận đấu ở AFF Cup 2018 chúng tôi đều thua và không thể ghi được bàn thắng. Nhưng đó đã là quá khứ. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi vào ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng không lập lại ký ức buồn đó."

    Trở lại với buổi họp báo, trợ lý Balachandran nhận định: "Trận đấu này rất căng thẳng. Việt Nam đã tỏ ra lấn lướt và tận dụng thời cơ ghi bàn. Sang hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu khởi sắc hơn nhưng không thể có được bàn thắng. Thất bại này là điều đáng tiếc."

    Tiểu Lam | 23:31 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...