MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • NÓNG! Michel Platini phủ nhận cáo buộc tham nhũng

    21:38 Thứ ba 18/06/2019

    BongDa.com.vn Theo chia sẻ của luật sư đại diện, cựu cầu thủ Juventus không thừa nhận việc có tác động lên lá phiếu bầu nước chủ nhà World Cup 2022.

    Cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini đã tuyên bố phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Platini đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào sáng nay (chiều 18/6 giờ Việt Nam) như một phần của cuộc điều tra về cách Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022.

    Luật sư của Michel Platini, ông William Bourdon, khẳng định mạnh mẽ rằng đây không phải là một vụ bắt giữ. Đó đơn giản là một phiên điều trần kín giữa cựu chủ tịch UEFA và phía cảnh sát Pháp, nơi không có bất kỳ nhà báo hay phóng viên nào được tham dự.

    Michel Platini phủ nhận cáo buộc tham nhũng - Bóng Đá

     Cựu chủ tịch UEFA phủ nhận các cáo buộc tham nhũng liên quan đến mình.

    Cũng theo luật sư, Michel Platini thể hiện bản thân một cách bình tĩnh và chính xác, trả lời tất cả các câu hỏi, bao gồm cả những điều kiện về việc trao giải Euro 2016.

    "Anh ta không có gì để thú tội và hoàn toàn ngạc nhiên trước những điều không đúng sự thật. Michel Platini phủ nhận các cáo buộc tham nhũng. Ông ấy hoàn toàn tự tin đối mặt với những gì diễn ra tiếp theo", luật sư William Bourdon tiết lộ.

    Vào năm 2014, Platini thừa nhận đã tổ chức một cuộc gặp bí mật với cựu quan chức bóng đá Mohamed Bin Hammam trước khi bỏ phiếu cho Qatar. Theo Mediapart, giữa cựu cầu thủ Juventus và Bin Hammam đã gặp nhau khoảng 30 lần trước khi đưa ra quyết định trao quyền đăng cai cho quốc gia vùng trung đông này.

    Lê Dũng | 21:00 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...