MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Nóng mặt với Juve, huyền thoại Inter châm ngòi "cuộc khẩu chiến"

    21:17 Thứ tư 29/07/2020

    BongDa.com.vn Cựu Chủ tịch của Nerazzurri cảm thấy không hài lòng với 1 hành động bên phía Juventus.

     

    Juventus ăn mừng danh hiệu Scudetto ở mùa giải 2019 - 2020

    Sau chiến thắng trước Sampdoria, Juventus đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Scudetto ở mùa giải 2019 - 2020. Thầy trò ông Maurizio Sarri đã gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình đến với ngôi vương. Tuy nhiên, các đối thủ bám đuổi như Inter Milan, Atalanta, Lazio lại "hụt hơi" trong giai đoạn cuối mùa giải và chức vô địch dành cho "Lão phu nhân" là điều hoàn toàn xứng đáng.

    Mặc dù vậy, các Interista vẫn cảm thấy không hài lòng với 1 hành động bên phía Juventus. Cụ thể, các Juventini cho rằng đây là danh hiệu Scudetto lần thứ 38 trong lịch sử CLB. Ban lãnh đạo Bianconeri cũng đồng ý với điều này và con số 38 đã xuất hiện ở sân vận động Allianz Stadium cũng như nhiều ấn phẩm truyền thông của "Lão phu nhân". Tuy nhiên, trên thực tế, do dính vào scandal dàn xếp tỉ số Calciopoli, Juventus đã bị tước danh hiệu Scudetto vào mùa giải 2004 - 2005 và 2005 - 2006. 

    Moratti và Tardelli tranh cãi gay gắt vì Scudetto của Juventus - Bóng Đá

     Con số 38 xuất hiện ở Allianz Stadium.

    Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Radio Kiss Kiss, Cựu Chủ tịch Massimo Moratti đã buông lời mỉa mai Juvetus: "Tôi nghĩ họ nên sửa lại con số 38 thành 36. Đôi khi, bạn cần có thêm bộ nhớ. Tôi sẽ không mang điều này ra để tranh luận bởi Andrea Agnelli là bạn của tôi, Song, nếu là họ, tôi sẽ không tự hào về giai đoạn đó."

    Một ngày sau, Marco Tardelli, cựu tiền vệ của Juventus, đã có lời đáp trả Massimo Moratti trên RAI: "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dừng cuộc tranh luận này lại. Juventus đã giành được danh hiệu nhờ màn trình diễn ở trên sân cỏ. 38 hay 36? Hãy để lịch sử xác nhận điều đó. Mỗi người đều có quyền làm những gì họ muốn và người khác cũng có thể đánh giá. Nếu tôi cho rằng mình xứng đáng với 38 danh hiệu Scudetto, tôi sẽ làm như ban lãnh đạo Juventus."

    Faro | 20:47 29/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...