MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • NÓNG: James Rodriguez lên tiếng, quyết định tương lai giữa Real và Bayern

    00:11 Thứ ba 24/07/2018

    BongDa.com.vn Bên cạnh đó, một số câu chuyện thú vị trong cuộc sống thường ngày của tiền vệ này cũng đã được hé mở.

    Những khía cạnh về cuộc đời của James Rodriguez đã được hé mở phần nào sau khi anh đồng ý mở cửa ngôi nhà của mình cho The Suso Show - một chương trình truyền hình thực tế của Colombia.

    Bắt đầu từ khu vực bảo tàng cá nhân cho đến rạp chiếu phim tại gia, mọi người đã đi tham quan khắp nhà của tiền vệ này và thảo luận đôi chút về con đường sự nghiệp của anh.

    Trong số những vật phẩm được trưng bày trong bảo tàng, có thể nhận ra giải thưởng cá nhân danh giá Chiếc giày vàng mà James từng được nhận ở World Cup 2014 hay những chiếc áo đấu đặc biệt được treo khắp nơi trên tường. Nói đúng hơn, đây là một bộ sưu tập áo đấu của chủ nhân căn nhà và hầu hết nó đến từ Monaco, Envigado, Porto, Bayern Munich, Real Madrid hay đội tuyển quốc gia Colombia.

     - Bóng Đá

     Bảo tàng áo đấu đặc biệt của James Rodriguez.

    Bên cạnh đó, hai chiếc áo đấu mà anh từng mặc trong trận chung kết Champions League với Real Madrid cũng được trưng bày, bất chấp việc anh không thể để lại quá nhiều ấn tượng ở đấu trường này.

    Khi Suso (phóng viên) đặt câu hỏi cho James Rodriguez về cựu huấn luyện viên của anh Zinedine Zidane, tiền vệ này chỉ đáp lại bằng những tràng cười giòn giã. Ngay sau đó, anh đã dành đôi phút để hồi tưởng lại quãng thời gian thi đấu và thành công cùng đội chủ sân Bernabeu của mình.

    "Real Madrid là đội bóng mà ở đó, tôi ghi được nhiều bàn thắng nhất. Tôi từng ghi 32 bàn cho Porto nhưng ở Madrid, tôi ghi đến 36 bàn."

    "Điều đó không hề dễ dàng gì, chưa kể đến 42 kiến tạo nữa!"

     - Bóng Đá

     Đến Real đã mở ra một trang sử mới cho sự nghiệp của anh.

    Từ bảo tàng, cả hai đã tản bộ về rạp chiếu phim trong nhà của James và đón tiếp họ ở lối vào là hình ảnh của một nhân vật cực kỳ thú vị: Harry Potter.

    "Từ hồi mới 10 tuổi, tôi đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Harry Potter. Tôi luôn luôn nuôi ý tưởng này trong đầu rằng một ngày nào đó, nếu tôi có một rạp phim cho riêng mình tôi sẽ dán hình của bộ phim lên đấy," anh tâm sự.

    James cũng tiết lộ món Paisa (một món ăn phổ biến ở Colombia) là món ăn mà anh thích nhất và vì thế, mỗi khi có dịp về nhà anh luôn chọn món này để thưởng thức.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh món Paisa - món ăn yêu thích của tiền vệ người Colombia.

    Liệu cầu thủ này có biết nấu ăn hay không? "Anh ấy có giúp một tay trong món thịt nướng," một người giúp việc của anh cho biết.

    Một điều thú vị khác cũng đã được "bật mí". Cầu thủ đang thuộc biên chế Bayern Munich thừa nhận anh không có quá nhiều mối quan hệ xã hội.

    "Tôi đã không đến trung tâm thương mại suốt 7 năm nay."

    "Thật tuyệt khi cảm thấy rằng mình có thể mang lại chút ảnh hưởng nào đấy nhưng thỉnh thoảng tôi chỉ muốn có thể rời khỏi nhà trong yên lặng với bạn gái của mình."

    Ngoài ra, anh cũng không giấu diếm nỗi thất vọng của mình khi phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu do chấn thương ở trận Anh gặp Colombia tại World Cup 2018 vừa qua.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh James Rodriguez bật khóc trên băng ghế huấn luyện của đội nhà khi Colombia thua trận đã lấy đi nước mắt của không ít người yêu bóng đá.

    "Khi bước vào những trận cầu lớn, rất nhiều điều chạy vòng vòng trong đầu bạn. Dù gì thì cả đội cũng đã chơi một trận đấu tốt và gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ."

    "Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không thể chịu nổi cái cảm giác bị chấn thương và chỉ có thể ngồi đó quan sát trận đấu."

    "Tôi cũng cho rằng trọng tài khá tệ (trong trận đấu đó). Mặc dù vậy chúng tôi không thể lấy đó làm lý do để bao biện cho việc thất bại trên chấm penalty của mình."

    James cũng thừa nhận bản thân gặp phải khá nhiều khó khăn đối với tiếng vùng Bavaria và phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với đồng đội.

    "Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại hiểu thêm được một ít tiếng Đức," anh cười phá lên khi nói về vấn đề này.

     - Bóng Đá

     James Rodriguez đang dần ổn định sự nghiệp của mình trên nước Đức.

    Cuối cùng, buổi phỏng vấn đã kết thúc bằng màn "hỏi nhanh-đáp nhanh" của tiền vệ này.

    * Trận đấu tốt nhất của anh ấy?

    - Đó là trận Colombia gặp Uruguay ở World Cup 4 năm trước trên đất Brazil và đồng thời cũng là trận đấu mà tôi ghi được bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của mình.

    * Cầu thủ tấn công tốt nhất mà anh muốn được chơi cùng?

    - Radamel Falcao và Cristiano Ronaldo.

    * Danh hiệu cao quý nhất?

    - Không thể nghi ngờ gì nữa, đó là những danh hiệu mà tôi "giành được với Real Madrid": 2 Champions League, 1 La Liga và 1 cúp các câu lạc bộ!

    * Liệu anh ấy có ở lại Bayern Munich mùa tới?

    - Cho đến nay, tôi vẫn còn ở đây. Tôi đã có một mùa giải đầu tiên khá tuyệt vời và vì thế, tôi hạnh phúc khi thi đấu ở đây. Tôi cảm thấy yêu câu lạc bộ này và các cổ động viên cũng dành tình cảm cho tôi không ít.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:46 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...